Là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh thuộc chương trình 30a với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 72%. Chính vì vậy, để huy động sức dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ khó khăn của huyện Kông Chro. Tuy nhiên nhờ xác định tốt từng nhiệm vụ cần làm nên phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng.
Là xã duy nhất được chọn để thực hiện điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Kông Chro nên Yang Trung cũng có những thuận lợi nhất định do được ưu tiên các nguồn vốn. Tuy nhiên, do tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao nên việc đóng góp theo tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” của bà con còn hạn chế. Để có thể huy động được sức dân, xã Yang Trung đã phải ưu tiên các nguồn lực cho phát triển kinh tế hộ gia đình, tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Khi kinh tế của các hộ gia đình đã ổn đinh, số hộ khá, giàu tăng lên thì bà con đã tích cực cùng Nhà nước tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Đinh Bloch, Trưởng Ban Mặt trận làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Khi vận động bà con thì tôi cũng huy động nhân dân cũng là họp hành thì bà con cũng là đồng tình theo cái chủ trương đường lối của đảng, nhà nước, bà con cũng là nhiệt tình”.
Nhiều phong trào tiêu biểu như phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; phong trào góp công, góp của để sửa chữa đường nội đồng… đã lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Đặc biệt từ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, xã đã thu hút được 122 hộ dân hiến đất với diện tích hơn 30.173 m2; trên 3.800 ngày công lao động và gần 900 triệu đồng tiền mặt từ sự đóng góp của nhân dân. Xã Yang Trung được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Ông Đinh Văn Brơn, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Theo bộ tiêu chí mới thì hiện nay xã còn một số chỉ tiêu chưa đảm bảo. Trong thời gian tới thì xã cũng sẽ huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền và tổ chức triển khai về cái theo cái bộ tiêu chí mới thì đảm bảo, nhất là về cái đời sống của nhân dân theo cái thực hiện nông thôn mới”.
Là huyện nghèo, do đó Kông Chro xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các tiêu chí về nhà ở và thu nhập, tiêu chí hộ nghèo nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. Địa phương xác định: trong giai đoạn 2020-2025 ngoài nguồn vốn xây dựng nông thôn mới được cấp cùng với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và người dân thì tiếp tục thực hiện tốt việc kêu gọi hỗ trợ từ sự giúp đỡ của cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó phát huy tốt nguồn vốn của tỉnh, của trung ương về xây dựng nông thôn mới. Năm 2022 toàn huyện đã có 10 xã đăng ký thực hiện đạt 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi hy vọng là có cái sự đầu tư dự án của tỉnh cũng như của trung ương ví dụ như dân tộc miền núi, ví dụ như là đầu tư cho các cái huyện nghèo thì với những các cái nguồn lực hỗ trợ, nhất là hỗ trợ về tạo cái sinh kế cho bà con liên kết làm ăn với các doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng là có sự hỗ trợ của những các cái nguồn lực như thế thì bà con cũng đỡ đi và sẽ tăng thu nhập, chuyện làm ăn thuận lợi hơn, tăng thu nhập và giảm cái hộ nghèo”.
Tập trung xây dựng, củng cố sức dân rồi mới tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đó là cách làm không chỉ cho thấy tính hiệu quả mà còn thể hiện tính bền vững, lâu dài mà huyện nghèo Kông Chro đang triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm và tình hình của địa phương./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối