Nâng cao cảnh báo trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Cập nhật 13/7/2022, 07:07:54

Mặc dù mới bước vào mùa mưa, tuy nhiên số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số ca mắc hiện tại là 1.332 ca. Ngoài xử lý được 228 ổ dịch thì toàn tỉnh vẫn còn 126 ổ dịch đang hoạt động. Trước thực tế này, các chuyên gia y tế nhận định dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ở mức cảnh báo. Vì vậy địa phương cần tập trung triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm thực hiện nhanh, đúng và hiệu quả.

 

Thôn 3, xã Ia Krăi là điểm nóng xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết của huyện Ia Grai với 110 ca bệnh được ghi nhận từ đầu năm 2022 đến nay, chiếm gần 50% số ca mắc trên toàn huyện. Tuy nhiên qua thực tế kiểm tra của các ngành chức năng sau khi phun khử khuẩn, hầu như các hộ dân ở đây vẫn rất thờ ơ trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

 Ông Đào Lân Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Công tác truyền thông trong thời gian qua chưa mang lại hiệu quả cao, còn xuất hiện nhiều vật dụng đựng nước trong các hộ dân. Thời gian sắp đến, địa phương sẽ tăng cường phát động chiến dịch mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa đến các thôn, làng, tổ dân phố, nhất là những vùng có dịch cao điểm”.

Sau 12 năm (tức là từ năm 2010), huyện Ia Grai chính là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết của tỉnh Gia Lai. Nhưng khi đó, số ca mắc thô và tỷ lệ mắc/tổng dân số toàn huyện rất thấp; còn hiện tại số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Ia Grai đã đạt tỷ lệ rất cao là 22,7 ca/1000 dân, đáng lo ngại là số ca mắc tăng gấp 20,4 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Trong khi đó, địa phương lại đang gặp phải một số khó khăn nhất định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ Ngân Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Y tế về nhân lực rất là mỏng, xảy ra dịch sốt xuất huyết nhân viên y tế phải tập trung nhiều cho công tác tiêm chủng Covid – 19 trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế đề xuất các cấp, các ngành tăng cường thêm máy phun kỹ thuật để địa phương đảm bảo công tác phòng, chống sốt xuất huyết”.

Nhận định dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa phải là đỉnh điểm của dịch mà có khả năng đỉnh điểm của bệnh sốt xuất huyết sẽ xuất hiện vào tháng 8 hoặc tháng 9/2022. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai đó là tăng cường nhân lực trong giám sát, điều tra dịch tễ cũng như xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Về tình hình sốt xuất huyết chúng tôi có dự báo là  bây giờ đang là giai đoạn đầu mua mưa, nước đọng rất nhiều trong các hộ gia đình, trong các nơi công cộng. Sự kiểm soát nước đọng này đang gặp nhiều khó khăn, chắc chắn bệnh sẽ gia tăng. Chúng tôi đã có dự báo và có văn bản hướng dẫn các địa phương quan tâm việc này. Rất tiếc vừa qua chúng ta gặp trường hợp bệnh hơi nặng, diễn biến xấu. Cái này chúng tôi đã đi hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương để tránh xảy ra trường hợp như trên”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, trong 2 ngày (11, 12/7), đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tình hình dịch sốt xuất huyết của tỉnh Gia Lai. Qua đây, các thành viên trong đoàn đánh giá dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ở mức cảnh báo cao. Vì vậy, đề nghị bên cạnh phòng, chống dịch Covid – 19 thì tỉnh Gia Lai cần tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Trong đó lưu ý các giải pháp trong phòng, chống dịch phải nhanh, đúng và chính xác theo hướng dẫn về phòng, chống sốt xuất huyết của Bộ Y tế./.

Lệ Xuân, Minh Trung

Trả lời