Lan tỏa phong trào “Mỗi hội viên trồng một cây xanh; Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”

Cập nhật 12/7/2022, 09:07:58

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh Gia Lai đã tích cực hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Đến nay, 220/220 cơ sở Hội trong tỉnh đã ra quân trồng cây xanh tại 100% làng phụ nữ kiểu mẫu, các điểm sinh hoạt cộng đồng,  đoạn đường phụ nữ tự quản… Việc trồng cây xanh đã trở thành phong trào thi đua  sôi nổi trong từng chi hội, từng cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đây cũng là  hoạt đông thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tuy mới trồng được hơn 2 tháng nay nhưng hàng cây xanh trên tuyến đường Ama Quan của Chi hội phụ nữ tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa đã phát triển tươi tốt, góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch – đẹp tại khu dân cư.  Thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, Mỗi cơ sở Hội  một công trình cây xanh”, đến nay tất cả các chi hội của Hội LHPN phường Sông Bờ đã triển khai trồng cây xanh và các loại hoa phù hợp với địa phương

Chị Siu H’ Lốt – Tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Sau khi phát động trồng cây, bây giờ cây thì vận động bà con hội viên chăm sóc cây , giờ xanh, sạch đẹp , đường cũng sạch đẹp luôn.  Người dân chăm sóc cây rất đàng hàng, chu đáo, cây bây giờ cũng xanh rồi. Bản thân tôi rất phấn khởi”.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ đã triển khai thực hiện 282 công trình và trồng hơn 131.000 cây xanh. Trong đó có gần 56.000 cây công nghiệp/ lâm nghiệp; trên 52.000 cây ăn quả và hơn 23.000 cây hoa các loại. Hiện nay công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc trồng cây xanh vẫn đang được đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của hội viên, phụ nữ và người dân về công tác chăm sóc và bảo vệ môi trường..

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết: “Hưởng ứng hoạt động trồng cây xanh, tôi thấy rất là có ý nghĩa, đem lại môi trường xanh – sạch – đẹp cho đất nước và tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và trong cấp hội cũng đã thành lập được CLB chống rác thải nhựa trong làng đồng bào DTTS để giúp cho các chị biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn và hàng tuần cũng ra quân ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm”.

Cùng với việc trồng cây xanh, hàng tuần, hầu hết tại các cơ sở hội, hội viên, phụ nữ đều tham gia dọn vệ sinh ở các đoạn đường tự quản, chăm sóc các đoạn đường hoa, qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân, nông thôn mới của tỉnh.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết: “Để triển khai tốt hơn nữa phong trào này thì các cấp hội trong toàn tỉnh sẽ tập trung công tác tuyên truyền, hoạt động nâng cao nhận thức của  hội viên phụ nữ về việc trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ môi trường sống, vẫn động phụ nữ tiếp tục chủ đề mỗ phụ nữ trồng cây xanh, mỗi cơ sở hội 1 công trình cây xanh. Đối với các cấp hội chúng tôi tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, cùng với đó, góp phần xây dựng cũng như duy trì hoạt động của các mô hình”.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN cũng như hội viên trong việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng. Cùng với đó, các cấp Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ./

Linh Chi, Mạnh Hà, Minh Vũ

Trả lời