Quân đoàn 3 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Cập nhật 26/3/2015, 14:03:07

Sáng ngày 26/3, Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị (26/3/1975-26/3/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh-phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước trao tặng. Đến dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Trung ương Đảng-Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; và lãnh đạo các Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn trong toàn Quân; lãnh đạo Quân đoàn 3 qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hà Sơn Nhin-Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; lãnh đạo các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh.

 

 

 

Là Quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập ngày 26/3/1975 trên cơ sở khối chủ lực Mặt trận Tây Nguyên (B3).

 

Tuy ra đời vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng hầu hết các đơn vị hợp thành Quân đoàn 3 đều có lịch sử và truyền thống vẻ vang từ cuộc kháng chiến chống Pháp và 11 năm chống Mỹ trong khối bộ đội chủ lực Tây Nguyên. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước của nhân dân ta, đoàn kết tự lực tự cường, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã lập nên nhiều chiến công hiển hách.

 

 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Quân đoàn 3 đã làm nên mốc son chói lọi với “Trận điểm huyệt” chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên (3/1975). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ đảm nhiệm trên hướng tiến công chủ yếu Tây Bắc Sài Gòn, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Kế tục và phát huy truyền thống kiên cường trong những năm kháng chiến, trong những năm xây dựng, chiến đấu bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, Quân đoàn 3 tiếp tục lập nên nhiều kỳ tích mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển Tây Nguyên và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Quân đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

 

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Thiếu tướng Đậu Đình Toàn- Tư lệnh Quân đoàn 3 nêu rõ: Bốn mươi năm qua, kế thừa và phát huy bản chất, truyền thống của dân tộc và Quân đội anh hùng, trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, nhưng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Quân đoàn đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, từng bước trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ đã hiến dâng những người con yêu quý vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xây đắp, tô thắm trang sử vẻ vang của Quân đoàn.

 

 

Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3- Binh đoàn Tây Nguyên ra sức gìn giữ, phát huy và viết tiếp trang sử vàng oanh liệt. Xứng đáng với danh hiệu cao quý Quân đoàn 3- Binh đoàn Tây Nguyên Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

 

Tại buổi lễ long trọng này, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3 vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen ngợi những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn.

       

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Trung ương Đảng- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3 trong 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; luôn xứng đáng là Quân đoàn chủ lực của Quân đội ta, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân dân ta. Nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn anh dũng chiến đấu chống quân thù, xả thân hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Ủy viên TW Đảng- Ủy viên Thường vụ Quân ủy TW- Tổng TMT QĐND Việt Nam- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trải qua 40 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tin tưởng rằng, Quân đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nên nhiều chiến công mới.

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Hồ Chí Minh- phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước ghi nhận những công lao, những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3 đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai chúc mừng những chiến công rạng rỡ của Quân đoàn 3; đồng thời ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự chí nghĩa chí tình và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đoàn đối với công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

 

Đồng chí Hà Sơn Nhin- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3 đã góp phần hun đúc truyền thống anh hùng bất khuất của nhân dân Tây Nguyên. Cán bộ chiến sĩ Quân đoàn đã gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, có những việc làm thiết thực và ý nghĩa, góp phần xây dựng Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung ngày càng giàu đẹp…

 

40 năm- một chặng đường phấn đấu, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 đã kế thừa, phát huy phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội và của lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên. Đó là lòng tận trung với Đảng, tận  hiếu với dân; triệt để chấp hành mệnh lệnh, đoàn kết thống nhất, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn; trong bất cứ tình huống nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống: "Quyết thắng- Sáng tạo- Đoàn kết- Thống nhất- Nghiêm túc- Tự lực". Tự hào về những chiến công chói lọi, những thành tích vẻ vang trong 40 năm qua, Quân đoàn 3 tiếp tục tập trung xây dựng Quân đoàn theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

                                           

Hà Đức-R’Piên-Huy Toàn

Trả lời