Thêm 6 nạn nhân trong vụ mua bán người lao động bất hợp pháp ở Campuchia được về nhà

Cập nhật 07/7/2022, 16:07:45

Sáng nay (7-7-2022), thêm 5 người trú tại làng Kloong, xã Ia O và 1 người ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là nạn nhân trong vụ mua bán người sang Campuchia lao động bất hợp pháp đã trở về địa phương an toàn. Lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương đã đến động viên, nắm tình hình hình và tổ chức tuyên truyền để người dân không mắc mưu kẻ xấu.

5 nạn nhân ở làng Kloong, xã Ia O gồm: Puih Đại (SN 1998), Puih Chiêu (SN 2000), Puih Môi (SN 2004), Ksor Juội (SN 2003) và Ksor Gun (SN 1995). Trước đó, ngày 3-7, Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006) cùng trú làng Kloong đã được trở về nhà.

Sáng cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Ia Chía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, lực lượng chức năng đã tiếp nhận chị Siu Blý (SN 1993, trú làng Bía Ngó, xã Ia Chía) cũng là nạn nhân, bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa phỉnh, bán sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Để được trở về, gia đình Siu Blý buộc phải chuyển số tiền trên 40 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo ở nước ngoài.

Theo lời kể của các nạn nhân, sau khi bị bán sang Campuchia họ bị đưa vào làm việc tại một công ty do người Trung Quốc làm chủ, ép buộc phải làm các công việc như: gọi điện thoại về Việt Nam lừa đảo người quen trong làng, xã; tham gia đánh bài trong các sòng bạc để tăng số nợ; giao các chỉ tiêu đào tiền ảo Bitcon…, nếu họ không đồng ý làm việc sẽ bị các đối tượng trói nhốt, đánh đập, đe dọa tính mạng. Vì quá sợ hãi, các nạn nhân đã gọi điện gia đình cầu cứu. 5 gia đình ở làng Kloong, xã Ia O đã vay mượn, thế chấp tài sản, gom góp số tiền 65 triệu đồng mỗi người, được tổng số tiền 325 triệu đồng gửi cho các đối tượng bên Campuchia để chuộc người về.

Anh Ksor Chung – Thôn trưởng làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “5 người mới về thuộc các gia đình hộ nghèo, phải đi vay mượn tiền với lãi suất cao để gửi cho bọn chúng. Tôi cùng với Công an xã sẽ thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, nhất là các thanh niên trong làng để không mắc mưu kẻ xấu vượt biên trái phép, chấp hành tốt an ninh, trật tự tại khu vực biên giới”.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ gồm: Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Với thủ đoạn đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội Quyết đã dẫn dụ, lôi kéo 7 nạn nhân ở xã Ia O, huyện Ia Grai, rồi móc nối với Phan Ngọc Đức và số đối tượng ở Campuchia tổ chức vượt biên trái phép. Đức đã bán 7 nạn nhân cho 1 đối tượng ở Campuchia thu về số tiền trên 300 triệu đồng và chia cho Quyết 128 triệu đồng.

 Thượng tá Ngô Gia Cường – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Qua vụ việc này, chúng tôi muốn cảnh báo đến người dân nếu có nhu cầu tìm việc làm thì không nên vội tin các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội mà phải tìm hiểu kỹ nội dung công việc, địa chỉ cụ thể để tránh trường hợp bị lừa gạt, bán sang Campuchia.

Để người dân hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo của bọn mua bán người, chúng tôi đề nghị hệ thống chính trị ở địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân  và đề nghị các nhà mạng viễn thông tuyên truyền cụ thể các thủ đoạn lừa đảo đến từng số thuê bao của người dân để chủ động phòng ngừa. Trên lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước, các lực lượng ở Cửa khẩu và Đồn biên phòng cần tăng cường tuần tra, phối hợp, kiểm soát khu vực biên giới để tránh trường hợp đưa các nạn nhân vượt biên trái phép, vi phạm pháp luật”.

Nhu cầu tìm việc làm của người dân là chính đáng nhưng cần tỉnh táo trước những lời lừa phỉnh, dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Để không rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” là gánh nặng kinh tế đối với gia đình nghèo.

Hiện tại, lực lượng Công an đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, truy xét số đối tượng liên quan, hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

Trả lời