Hôm nay (7/7), Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu chia tổ thảo luận. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, cũng đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Tham gia ý kiến thảo luận tại tổ, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ngành đã đề ra. Qua đây, các đại biểu cũng đánh giá cao về hoạt động bộ máy chính quyền của tỉnh khi đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Trong đó, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò giám sát và quyết nghị các vấn đề quan trọng ở địa phương; UBND tỉnh đã có sự điều hành linh hoạt, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19 song tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn đạt 6,87%. So với cùng kỳ năm 2021 mặc dù thấp hơn song các đại biểu cho rằng nếu so với chỉ tiêu của cả năm 2022 thì cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với khu vực I thì tiếp tục là các dự án đầu tư về chăn nuôi sẽ tiếp tục được thu hút. Thứ 2 đó là điều kiện về thời tiết rất là thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; về lĩnh vực xây dựng, công nghiệp thì 6 tháng đầu năm các dự án đầu tư tiếp tục được thu hút thì tiền đầu tư công tiếp tục được đưa ra thị trường, từ đó giúp cho việc tăng trưởng hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng. Về lĩnh vực du lịch, dịch vụ thì 6 tháng cuối năm như trong báo cáo của UBND tỉnh thì chúng ta có rất nhiều hoạt động kích cầu du lịch cũng như hoạt động vận tải để đạt được tốc độ tăng trưởng. Khả năng cuối năm chúng ta đạt 8,65% như Nghị quyết HĐND cuối năm 2021 đề ra thì khả năng chúng ta hoàn thành được”.
Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tính đến cuối tháng 6 mới đạt gần 19% so với kế hoạch, các đại biểu cũng cho biết hiện nay các ngành, địa phương đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ. Song cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những dự án được bố trí từ nguồn quỹ sử dụng đất hiện chưa được phân bổ vốn. Trước tình hình đó, thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc và giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn.
Đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng còn lại và tập trung cho những dự án hiện nay chúng ta đang có khả năng. Một là những dự án liên quan đến đường liên huyện, đường tránh đông, rồi dự án Nguyễn Văn Linh… Tôi cũng đề nghị các đồng chí tập trung phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án này. Về tình hình xây dựng cơ bản thì chúng ta tập trung vào để giải quyết, một phần là các dự án của chúng ta, một phần là các dự án đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là Quốc lộ 19. Cái thứ 2 nữa là tập trung làm tốt giải phóng mặt bằng để chúng ta đẩy nhanh tiến độ. Cái thứ 3 là chúng ta thấy đó là 3 chương trình mục tiêu quốc gia mà sau Kỳ họp HĐND tỉnh lần này khi đã phê duyệt được các tiêu chí thì chúng ta triển khai. Năm nay chỉ còn 6 tháng thôi, chúng ta sẽ triển khai vốn của 2 năm: 2021 và 2022 dồn lại cho năm nay. Thế thì tôi rất mong các đại biểu HĐND, các sở ngành để chúng ta tập trung để giải ngân được nguồn vốn này để chúng ta thực hiện được các chương trình, mà đặc biệt là vốn đã giải ngân”.

Trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các đại biểu cũng cho rằng: Dù đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp 6 tháng đầu năm đã giảm so với cùng kỳ song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong khi đó, chế độ của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chưa tương xứng.
Đại biểu Đinh Văn Dũng – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông nêu: “Chúng ta cần nghiên cứu về lực lượng này thứ nhất là thiếu biên chế, không tuyển được; trang bị cho lực lượng này vì không có công cụ thì rất khó khi đi làm nhiệm vụ; thứ 3 nữa là chế độ; nếu mà ở vùng sâu, vùng xa mà lương chỉ trên, dưới 5 đến 6 triệu đồng thì không đảm bảo nên là người ta bỏ việc nhiều”.
Về chỉ tiêu trồng rừng năm 2022, các đại biểu cho rằng hiện đạt rất thấp so với kế hoạch trồng mới 8.000 ha rừng. Liên quan đến vấn đề này, ngành chuyên môn lý giải là do khi đưa dự án trồng rừng về cho Ban quản lý cấp tỉnh thực hiện thì gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cùng với việc chủ động quỹ đất, cây giống thì Ban quản lý trồng rừng của tỉnh cũng đang tập trung tháo gỡ những khó khăn và huy động doanh nghiệp cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ tiến độ.
Đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai nói: “Những năm trước đây, các dự án trồng rừng giao cho các huyện làm tiểu dự án, triển khai hết sức thuận lợi. Gom tất cả các tiểu dự án thành một dự án như vậy kế hoạch đầu tư công Trung hạn 2021 -2025 đối với công tác trồng rừng rất là khó. Hiện nay Sở NN&PTNT được giao chủ đầu tư công tác trồng rừng nên rất khó, vất vả và phải quản lý theo dự án đầu tư công. Sở Nông nghiệp sẽ cùng với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chúng ta triển khai mạnh xã hội hóa về triển khai trồng rừng”.
Về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, các đại biểu cho rằng cơ cấu nông nghiệp của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giá trị trên một đơn vị diện tích chưa cao vì sản xuất của người dân chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, giá các mặt hàng nông sản bấp bênh. Chính vì thế để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thì phải kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến.
Đại biểu Phan Văn Trung – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kông Chro, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro nêu: “Các huyện phía Đông, Đông Nam tỉnh nói chung thì diện tích đất sản xuất của người dân chủ động được nguồn nước tưới rất là ít nên rất khó áp dụng được tiến bộ khoa học vào sản xuất dẫn đến năng suất, sản lượng không cao. Mặt khác, đầu ra sản phẩm không ổn định nên thu nhập đem lại không cao. Chính vì thế mà chúng ta phải làm sao thu hút được các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến tại địa bàn để thu mua, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân. Từ đó nâng cao thu nhập và cũng góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững”.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đất đai của chúng ta rất là tốt và người ta nói rằng dư địa của chúng ta rất lớn và để nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích thì phải ứng dụng khoa học công nghệ, phải liên kết. Trong đó liên kết thì theo nhiều đường, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã, người dân và Nhà nước. Nhà nước thì tạo cơ chế, thể chế; ngân hàng thì cung cấp vốn nhưng chính doanh nghiệp mới là giúp đỡ, hỗ trợ cực kỳ lớn cho hợp tác xã và người dân tạo ra nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ giống, kỹ thuật và quan trọng nhất là bao tiêu sản phẩm”.
Đối với Nghị quyết 136 của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố ; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 285 của HĐND tỉnh về thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025; các đại biểu cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bất cập khi mà nguồn kinh phí phân bổ theo định mức không đạt; trong khi đó, các địa phương cũng không bố trí được chuyển nguồn và tăng thu.
Đại biểu Trần Quốc Khánh – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa cho biết: “Đối với thị xã Ayun Pa thì thì 2 nguồn này hiện nay chưa có nguồn để bố trí chi trả là khoảng 10 tỷ đồng, trong đó riêng Nghị quyết 136 là gần 7 tỷ đồng, còn 285 là là hơn 2 tỷ nữa. Để trích từ nguồn tăng thu các địa phương để chi cho vấn đề này thì theo tôi không khả thi lắm vì nguồn tăng thu thì bố trí 70% cho cải cách tiền lương rồi”.
Đại biểu Vũ Tiến Anh – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP.Pleiku, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Nguồn tăng thu thì đến cuối năm mới xác định được theo Luật Ngân sách và cũng rất là khó khăn và theo Điều 72 của Luật Ngân sách thì khoản kết dư của cấp huyện, cấp xã là đưa vào năm sau. Còn nếu huyện nào, xã nào mà tính được nguồn tăng thu thì dành 70% để thực hiện cải cách tiền lương. Phần mà được giữ lại để cho cấp huyện nếu có tăng thu để thực hiện Nghị quyết 136 là cực kỳ khó khăn. Cho nên khi tham gia để cùng các đại biểu có ý kiến cũng như các sở chuyên môn tham gia từ việc phân bổ nguồn ngân sách theo nguồn nào đó để giúp cho cấp huyện chi trả khoản kinh phí này”.
Những khó khăn liên quan đến chế độ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và tỷ lệ người dân tham gia thẻ bảo hiểm y tế khi Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, cũng được nhiều đại biểu đề cập. Về tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường, lớp học, quan thảo luận các đại biểu cũng kiến nghị các cấp nên sớm có giải pháp tháo gỡ để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Liên quan đến những khó khăn trên lĩnh vực y tế, các đại biểu cho rằng cần có những cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Đại biểu Huỳnh Thế Mạnh – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đak Pơ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói: “Làm sao chúng ta phải giữ đội ngũ này lại và xây dựng phát triển thêm và nâng cao về chất lượng chứ tình hình này nhân lực ngành y tế ngày càng giảm. Rồi chúng ta đánh giá lại cơ chế tự chủ đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến huyện để có mức khoán và mức tự chủ cho phù hợp. Vì mục đích cơ chế khoán thì anh nào làm tốt thì có điều kiện để tăng thêm thu nhập và giữ lại đội ngũ y tế và xây dựng đội ngũ cho tốt hơn”.
Đại biểu Ra Lan Nga – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ia Grai, Phó Chủ tịch LĐLD tỉnh Gia Lai nêu ý kiến : “Hiện tại Y tế mình đang thiếu biên chế thì tôi có ý kiến đề nghị với UBND tỉnh là có chính sách ưu tiên thi tuyển đối với con em là người dân tộc thiểu số đã ra trường mà hiện nay chưa có công ăn việc làm nói chung, trong đó có ngành y tế; đó là con em đã tốt nghiệp đại học”.
Trên lĩnh vực an ninh trật tự, các đại biểu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng chức năng. Song tình hình tai nạn giao thông dù giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2021 song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mà có tới 96% số vụ tai nạn giao thông là do ý thức người dân và số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Cùng với đó, các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm công nghệ cao.
Đại biểu Huỳnh Minh Thuận – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Pưh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh nói: “Về tội phạm chiếm đoạt tài sản theo báo cáo thì tăng 17 vụ, nếu tính tỷ lệ thì tăng 425%. Nhiều vụ việc tội phạm công nghệ cao chưa xác định được đối tượng gây án; nhiều vụ việc người bị hại mất số tiền lớn. Cho nên tôi kiến nghị các cấp, các ngành các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao”.
Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Về tội phạm công nghệ cao thì đã tận dụng triệt để sự phát triển của khoa học công nghệ để tiến hành các hành vi lừa đảo nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra, xử lý. Các thủ đoạn như nhận quà, nhận hàng từ nước ngoài về, ta ấn nút là bị mất tiền; rồi lợi dụng các cơ quan thi hành pháp luật lừa người dân liên quan đến ma túy, tội phạm giết người và các loại tội phạm khác nếu như cá nhân không chuyển tiền thì bị xử lý theo pháp luật và tác động đến tư tưởng và không kiểm soát được mà chuyển tiền vào tài khoản là bị mất; mà chúng thay đổi tài khoản, số điện thoại liên tục nên rất khó điều tra, xử lý”.
Cùng với đó, việc đánh giá hiệu quả việc tổ chức, sắp xếp bộ máy; sáp nhập thôn, làng; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp và quy định tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu của giai đoạn; các giải pháp về giảm nghèo bền vững, vấn nạn tự tử trong vùng dân tộc thiểu số… cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đề cập trong phần thảo luận tổ./.
Theo chương trình, vào ngày mai, (8/7), Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ bước sang ngày làm việc thứ 3, buổi sáng các đại biểu thảo luận chung tại hội trường và sẽ bế mạc vào buổi chiều. Đài PT-TH Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp các phiên họp. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và phản ánh trong các bản tin tiếp theo./.
Đức Hải – Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng