Sức sống mới từ những con đường

Cập nhật 06/7/2022, 07:07:04

Mang Yang là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 60% dân số toàn huyện và còn nhiều thôn, làng đặc biệt khó khăn, do đó, thời gian qua, huyện đã quan tâm và triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có chương trình kiên cố hóa giao thông… nhờ vậy, diện mạo vùng đồng bào DTTS có nhiều thay đổi.

Trước đây, từ Tỉnh lộ 666 đi vào làng Pyầu, xã Lơ Pang,huyện Mang Yang là con đườngvới chiều dài hơn 7km, đồi núi quanh co, rất khó đi. Làng Pyầu khi đó được biết đến là một trong những địa bàn khó khăn nhất về giao thông của huyện Mang Yang, nay thì mọi chuyện đã khác, con đường mới được đầu tư xây dựng kiên cố đã tạo động lực giúp người dân vùng đất khó vươn lên chiến thắng đói nghèo lạc hậu…

Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng của làng có khoảng hơn 100ha, chủ yếu trồng cây bời lời… Trước thu hoạch tới đâu đều bán tại chỗ cho thương lái. Sau khi đường mới hoàn thành thông thương, bà con có quyền tự quyết cho đầu ra sản phẩm của mình.

Nhờ có con đường mới, giờ đây việc đi lại đến các thôn, làng vùng lân cận cũng trở nên thuận lợi, tạo nên mạch sống mới, tương lai mới cho mảnh đất, con người nơi đây…

Ông Ghép – Làng Pyầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Trước đường khó đi lại nên làm cái gì ra bán giá cũng thấp, nay thì giá bán như người ta rồi, bà con phấn khởi lắm”…

Dù cách trung tâm xã và đường quốc lộ không xa, song cuộc sống của bà con làng Đê Kôn, xã Hra rất khó khăn. Trong số 50 hộ của làng thì có tới 42 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Giao thông cách trở, vào mùa mưa thường bị cô lập nên nông sản làm ra khó tiêu thụ. Chính vì thế, khi có chủ trương làm đường bê tông lên làng, bà con rất phấn khởi, nhiều người đã sẵn sàng hiến đất để làm đường…

Anh H’riêu – Làng Đê Kôn, xã H’ra, huyện Mang Yang cũng nói: “Trước đây chưa có đường thì cuộc sống của người dân rất khó khăn, nhất là mùa mưa, lúc ốm đau là phải khiêng nhau xuống. Bây giờ được làm đường bà con ai cũng rất vui mừng vì sẽ thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng để phát triển kinh tế cho dân làng”.

Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: “Từ khi có dự án và khởi công làm tuyến đường lên làng Đê Kôn thì bà con dân làng Đê Kôn nói riêng và bà con các làng lân cận nói chung rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động bà con chung tay góp sức để làm con đường bằng việc hiến đất, thậm chí hiến cả là hoa màu, cây cối, vật kiến trúc”.

Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021, tuyến đường đến làng Đê Kôn có tổng chiều dài 6,6km; bắt đầu từ điểm tiếp giáp với Quốc lộ 19 và điểm cuối là nối với đường nội làng làng Đê Kôn. Tổng kinh phí đầu tư 34 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng là hơn 27 tỷ đồng. Quy mô đường bê tông xi măng, có đoạn gia cường lưới thép; mặt đường rộng 6,5m, nền đường rộng 5,5m và có hệ thống thoát nước đi kèm. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện các hợp phần thi công, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch là vào cuối tháng 10/2022…

Cùng với việc tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường này, huyện Mang Yang cũng đang triển khai các mô hình phát triển sản xuất để tạo sinh kế, giúp bà con làng Đê Kôn nâng cao đời sống.

Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Chúng tôi cũng đã có một số dự án khuyến nông, khuyến lâm để triển khai ngay trong năm 2022. Khi tuyến đường lên làng Đê Kôn hoàn thành thì những dự án này sẽ phát huy hiệu quả ngay. Vừa qua thì cũng đã triển khai giao đất, giao rừng cho dân làng Đê Kôn với diện tích 400 ha. Thứ hai là triển khai mô hình khuyến nông trồng cây ăn quả ở vùng này vì qua nghiên cứu thì vùng đất này thích hợp cho phát triển cây ăn quả”.

Cùng với đầu tư đường giao thông, huyện Mang Yang còn quan tâm hoàn thiện các thiết chế, hạ tầng cơ sở, như: hệ thống điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng…, nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương ngày càng được cải thiện và nâng cao…/.

Song Nguyễn – Đức Hải – Ksor Tuối – Huy Toàn

Trả lời