Chủ động ứng phó với bão và mưa lớn sau bão

Cập nhật 01/7/2022, 10:07:02

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1413 về việc Chủ động ứng phó với bão và mưa lớn sau bão.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 có tên quốc tế là Chaba). Hồi 07 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km và có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão và mưa lũ sau bão, UBND tỉnh yêu cầu:

– Đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn được phân công.

– Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ sau bão để nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Tổ chức trực ban chỉ huy cấp huyện, cấp xã để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; đồng thời, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét, chia cắt đến nơi an toàn và gắn với đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phân công lực lượng trực ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo thông tuyến trên các trục đường chính; thường xuyên thông báo rộng rãi  tình hình mưa bão để người dân chủ động ứng phó và kịp thời báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

– Đối với các chủ đầu tư, chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện theo dõi tình hình mưa bão và bố trí lực lượng trực 24/24 trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; đảm bảo phương án phòng, chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập và phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến Nhân dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh, ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi xả lũ hồ chứa./.

         BT: Đức Hải

 

Trả lời