Sôi nổi học tiếng Anh trong dịp hè

Cập nhật 30/6/2022, 16:06:39

Dịp hè, ngoài việc cho con em nghỉ ngơi, du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, những năm gần đây, nhiều phụ huynh còn hướng các em đến với các lớp học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Điều này cũng càng trở nên cần thiết hơn khi kể từ năm học tới, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bắt đầu mùa hè, ghi nhận tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Pleiku, thay vì chỉ dịp cuối tuần, hầu hết các ngày trong tuần, lượng học viên tham gia học các khóa tiếng Anh khá đông. Học viên đa phần là các em học sinh, nhiều nhất là các em thiếu nhi. Ngoài bổ sung kiến thức, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, các khóa học tiếng Anh còn đặt mục tiêu sẽ mở rộng môi trường giao lưu, kết bạn.

Em Lê Vũ Huy Hoàng, Học viên Trung tâm Ngoại ngữ Việt – Anh, thành phố Pleiku chia sẻ: “Học tiếng Anh có thể giúp cho chúng ta và những người ngoại quốc có thể giao tiếp với nhau tốt hơn. Và hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất nên có thể giúp cho chúng ta không còn lo sợ về khả năng giao tiếp khi đi ra nước ngoài”.

Chị Nguyễn Thị Toan, Phường Đống Đa, thành phố Pleiku cũng nói: “Cái mình cần là các con nhận được nhiều kiến thức khi tham gia học ngoại ngữ và kiến thức các con nhận được là gì. Các con khả năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống, tương tác với người nước ngoài. Bên cạnh đó là các con còn nâng cao được kĩ năng về ngữ pháp, có khả năng tự tin phát âm hay nói chuyện, trao đổi kiến thức”.

Từ nhu cầu thực tế đó, thị trường các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh cũng trở nên sôi động hơn. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 40 trung tâm Ngoại ngữ, với gần 6 ngàn học viên đang theo học các khóa ngắn hạn và dài hạn. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, mùa hè này được xác định là thời điểm để đẩy mạnh hoạt động trở lại của nhiều trung tâm ngoại ngữ. Điều đáng ghi nhận là ngoài ưu đãi về học phí, mỗi cơ sở đã lựa chọn cách riêng trong việc xây dựng chất lượng đào tạo thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giáo viên đứng lớp và đặc biệt là phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Chị Chữ Thị Ngọc Ánh, Giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ The English Bank cho biết: “Trong quá trình học thì các bạn học một lượng từ vựng khá là nhiều. Và sau khi học từ vựng xong thì các bạn được trải nghiệm và tương tác ngay trên mô hình. Mô hình này thì được chụp từ thực tế, là những cảnh thiên nhiên hay là những cảnh ở thành phố Pleiku của mình. Thì sau khi học xong các bạn có thể tương tác ngay với giáo viên và vận dụng ngay, giúp các bạn có thể nhớ được từ tốt hơn”.

 Em Lê Ngọc Thạch, Học viên Trung tâm Ngoại ngữ The English Bank nói: “Em học phương pháp 1 – 1 này được 3 năm rồi và nó giúp em tự tin giao tiếp với người nước ngoài hơn rất nhiều so với trước đây so với các phương pháp khác”.

Theo tìm hiểu, ngoài thành phố Pleiku, một số trung tâm ngoại ngữ hiện đã mở các chi nhánh đào tạo tại các địa bàn thuận lợi như thị xã An Khê, AyunPa, huyện Chư Sê… góp phần mở ra cơ hội nâng cao kỹ năng học tiếng Anh cho học sinh các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh việc tạo điều kiện để đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, Sở GD – ĐT Gia Lai thời gian qua đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trung tâm này. Từ năm 2021 đến nay, Sở đã ra Quyết định giải thể và rút giấy phép hoạt động của 02 trung tâm không đủ điều kiện nhằm từng bước đẩy mạnh chất lượng phong trào dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn, để Gia Lai không còn là “vùng trũng” về đào tạo tiếng Anh, nhất là với học sinh phổ thông./.

Hòa Giang – Quốc Linh – Huy Toàn

Trả lời