Với chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục, phục hồi, hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, thời gian qua Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Gia Lai đã có những cách làm hay, hiệu quả giúp các học viên cai nghiện hiệu quả, nhanh tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những cách làm hay, hiệu quả trong công tác cai nghiện cho học viên tại cơ sở đó là việc tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy.
Một buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức với sự tham gia của hơn 120 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh. Với nhiều nội dung sôi nổi và hấp dẫn như thi trắc nghiệm tìm hiểu các kiến thức về phòng, chống ma túy; các văn bản của các cấp về công tác phòng, chống ma túy; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy; biểu diễn tiểu phẩm, thi tài năng và giao lưu văn nghệ đã tạo không khí vui tươi và bổ ích cho các học viên.
Anh Nguyễn Quốc Duy – Học viên Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai nói: “Hôm nay đội chúng em mang đến tiểu phẩm vòng xoáy cuộc đời muốn gởi đến thông điệp là trong cuộc sống chúng ta đều có những sai lầm và vấp ngã, tuy nhiên chúng ta cần mạnh mẽ đối diện và sửa chữa những sai lầm đó, qua tiểu phẩm này em muốn gởi đến anh chị em hôm nay là chúng ta có thể sai lầm 1 lần nhưng sẽ không bao giờ sai lầm lầm thứ 2 vì đừng quá dễ dãi với bản thân để làm người khác thất vọng. Mong anh chị em hãy nhìn nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm đó để khi tái hòa nhập cộng đồng sẽ hoàn thiện và tốt đẹp hơn”.
Với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, các học viên của Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh chia ra làm 3 đội chơi gồm các nội dung: Trả lời trắc nghiệm các câu hỏi với về tác hại của ma túy và cách phòng chống, biểu diễn các tiểu phẩm, tham gia các trò chơi vận động… Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực giúp các học viên tại Cơ sở thấy tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Không ít thanh niên hiện nay vẫn còn rất mơ hồ về sự nguy hại của các chất ma túy, thậm chí coi đó đơn thuần chỉ là các chất kích thích, có thể dùng chúng như một trò chơi mà không nghĩ tới tác hại vô cùng nguy hiểm của nó, từ đó dễ bị tác động, lôi kéo mắc nghiện và gánh chịu hậu quả nặng nề, nhất là ma túy đá. Ma túy đá hủy hoại thần kinh, độc tính của nó làm tổn thương đến tế bào não, làm người sử dụng bị rối loạn tâm thần, chủ yếu là hoang tưởng.
Anh Trịnh Thanh Tuấn – Học viên Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian ở Cơ sở cai nghiện ma túy, tôi được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Nhân các ngày lễ lớn, Cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật và phòng chống ma túy vì vậy mà tôi đã thấy tác hại của việc sử dụng ma túy. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng luôn cải tạo tốt tại cơ sở và phấn đấu để sớm tái hòa nhập với cộng đồng”.
Lực lượng trẻ là những đối tượng nhạy cảm, dễ bị lôi kéo nên việc trang bị những kiến thức, kỹ năng cho các bạn dưới các hoạt động vui tươi, sôi nổi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi là điều vô cùng cần thiết. Và trên thực tế, việc tổ chức những hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng, chống tệ nạn xã hội dưới hình thức sân khấu hóa và các sân chơi lành mạnh, hấp dẫn luôn mang lại hiệu quả giáo dục cao.
Ông Nguyễn Đình Sơn – Giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để giúp các em tái hòa nhập cộng đồng, thứ nhất là lao động trị liệu để các em giết thời gian nhàn rỗi, tạo cho các em làm quen với lao động. Hoạt động thứ 2 là các phong trào TDTT – VHVN đây là hoạt động thường xuyên để các em vui chơi sinh hoạt để các em có tinh thần thật thỏa mái, nội dung thứ 3 cũng không kém phần quan trọng là cho các em tìm hiểu về pháp luật về ma túy, các qui định của Đảng, Nhà nước để các em hiểu đúng về luật pháp để khi tái hòa nhập cộng đồng bước ra xã hội để các em có kiến thức xã hội đẻ các em tự tin bước vào đời”.
Thông qua các hoạt động thiết thực đã cung cấp cho các bạn trẻ những kiến thức, những kỹ năng cơ bản nhất về cách phòng, chống tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang diễn ra trong xã hội. Đồng thời kêu gọi các ĐVTN cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động liên quan đến các tệ nạn xã hội. ĐVTN là trụ cột của sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai. Do đó, việc quan tâm giáo dục, tạo điều kiện cho các bạn trẻ có được môi trường học tập lành mạnh để phát triển một cách toàn diện là điều hết sức cần thiết. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, là hành trang cần thiết giúp các bạn trẻ vững tin bước vào đời và có thêm nhiều cống hiến về trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển phồn vinh của đất nước./.
CTV Đức Thành