Khó khăn trong công tác phổ cập bơi ở trường học

Cập nhật 16/6/2022, 16:06:47

Việc tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè là vấn đề cần được hết sức quan tâm, đặc biệt là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Việc đẩy mạnh phong trào phổ cập bơi không chỉ giúp các em nhỏ nâng cao thể chất, mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ. Tuy nhiên câu chuyện dạy bơi ở các trường học vẫn còn đó những khó khăn. Phóng sự được thực hiện tại huyện Chư Pah.

        

  Lớp học bơi tại Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah luôn thu hút đông các em học sinh tham gia ngay từ những ngày đầu hè. Được làm quen với môi trường nước qua giờ học bơi, các em không chỉ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất mà còn được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước.

Em Nguyễn Trần Bảo Nghi – Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Em học bơi 1 năm rồi. Học bơi em rất thích bởi vì nó có thể phòng chống đuối nước, có thể tăng chiều cao, sức khỏe. Hè năm nào em cũng đến học”.

Trường Tiểu học Nghĩa Hưng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chư Pah được đầu tư bể bơi. Từ nguồn kinh phí thường xuyên của nhà trường, bể bơi được duy trì hoạt động liên tục 5 năm qua. Tuy nhiên, trường chỉ có 1 giáo viên giáo dục thể chất có chứng chỉ dạy bơi  nên trong năm học chủ yếu ưu tiên mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số. Dịp hè, nhu cầu học bơi khá nhiều nhưng mỗi năm chỉ mở các lớp dạy bơi cho khoảng 40 em.

Thầy giáo Nguyễn Dương Huy –  Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cũng nói: “Tại vì địa phương có 1 bể ở đây nên họ đăng ký rất đông mà hiện nay các thầy dạy không đáp ứng đầy đủ. Hè rất nhiều em đăng ký nhưng mức phí thu thấp quá nên không liên hệ với các thầy khác để đảm bảo thôi thì có sức có bao nhiêu dạy bấy nhiêu. Sau khóa này các em biết bơi sẽ nhường cho người đăng ký sau”.

Cô giáo Phạm Thị Hoan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Từ khi có bể bơi các em được thực hành thực tế, biết bơi nhiều. Riêng trong năm học ngoài những tiết thể dục chính khóa bố trí xen kẽ vào, ưu tiên cho các em học sinh lớp 5, đặc biệt là các em học sinh lớp 5 người dân tộc thiểu số”.

Trên địa bàn huyện Chư Păh hiện có 4 bể bơi được đầu tư ở các trường học thuộc các xã: Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Ia Ka và Ia Phí. Tuy nhiên để phổ cập bơi trong trường học vẫn còn gặp nhiều khó khăn  nên một số bể bơi không thể hoạt động trong dịp hè này.

Ông Nguyễn Đình Phước – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pah cũng cho biết: “Hàng năm tổ chức các giờ dạy bơi lội trong giờ thể dục cũng như mở các lớp bơi lội ngoài giờ cho các em. Quá trình triển khai thực hiện cơ bản thuận lợi, đội ngũ giáo viên rất tâm huyết. Cũng có khó khăn nhất định, nguồn nước chưa đảm bảo nhất là mùa khô hạn không đầy đủ để thay nước thường xuyên, nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng cũng có khó khăn cho một số đơn vị”.

Việc phổ cập bơi trong trường học hiện vẫn là một khó khăn khi đòi hỏi cần có nguồn kinh phí, cùng với đó là đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu. Từ thực tế việc dạy bơi gặp rất nhiều khó khăn thì công tác tăng cường giáo dục nhận thức cho học sinh về nguy cơ đuối nước là rất quan trọng. Mặc dù mới vào đầu mùa hè nhưng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em và vấn đề phòng, chống tai nạn đuối nước lại tiếp tục được đặt ra./.

 Kim Châu, Ksor Tuối

Trả lời