Krông Pa là huyện có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất nông nghiệp của người dân, dẫn đến năng suất các loại cây trồng đạt thấp. Một trong những giải pháp được huyện Krông Pa tập trung triển khai thực hiện là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm để từng bước nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ lực ở địa phương.
Nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn, thời gian qua, huyện Krông Pa đã hỗ trợ và khuyến khích người dân đẩy mạnh việc tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp.
Với 1 ha đất , trước đây gia đình ông Tạ Ngọc Đỉnh chủ yếu là luân canh cây ngắn ngày. Cuối năm 2021, từ chương trình khuyến nông của huyện, gia đình ông được hỗ trợ giống cây xoài, phân bón và hệ thống tưới nhỏ giọt nên đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng với hi vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Ông Tạ Ngọc Đỉnh, Thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa cho biết: “Vùng đất này thì chưa tiến hành chuyển đổi cây trồng nào khác. Từ trước đến nay gia đình chỉ trồng cây thuốc lá và dưa lấy hạt, trồng mỳ. Vừa rồi thì có chương trình hỗ trợ của Nhà nước chuyển đổi. Sau vụ thuốc này thì mình sẽ lắp đặt hoàn thiện đường ống tưới cho cây xoài và không trồng xen cây gì khác chỉ tập trung chăm sóc cho cây xoài phát triển”.
Nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn, thời gian qua, huyện Krông Pa đã hỗ trợ và khuyến khích người dân đẩy mạnh việc tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp trên các loại cây trồng chủ lực ở địa phương như: thuốc lá, mỳ, điều. Đặc biệt trong những năm gần đây đã chuyển dịch sang cây ăn quả.
Ông Võ Minh Châu, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cũng cho biết: “Về ứng dụng khoa học công nghệ thì chỉ tiêu đến năm 2025 là 2.000 ha cây trồng song trong vụ Đông Xuân 2021 – 2022 thì đã thực hiện được hơn 2.600 ha tưới nhỏ giọt trên tất cả các loại cây trồng. Phòng đã lồng ghép tất cả các nguồn vốn và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, vốn đất trồng lúa và vốn khuyến nông; trong đó có nguồn vốn đối ứng của người dân. Theo quy định, thì Nhà nước 70%, người dân 30% song chúng tôi đưa ra là Nhà nước hỗ trợ 60%,còn người dân 40% để khuyến khích người dân quan tâm, chăm sóc cho cây trồng phát triển”.
Dù có thủy lợi Ia M’lah và một số công trình thủy lợi khác song trong hơn 47.600 ha cây trồng hàng năm của huyện Krông Pa thì hiện mới chỉ có 13% diện tích là chủ động được nguồn nước tưới. Do đó, để khuyến khích người dân đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm thì vấn đề được huyện Krông Pa ưu tiên hàng đầu là tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là giao thông và thủy lợi.
Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nói: “Hiện nay thì huyện Krông Pa đang được hưởng thụ các chương trình mục tiêu quốc gia ở 9 xã đặc biệt khó khăn; một là xây dựng nông thôn mới, hai là phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và ba là giảm nghèo bền vững. Cho nên từ nguồn ngân sách và các mục tiêu trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh, của huyện và của xã thì tập trung cho vùng nông nghiệp và nông thôn. Trong đó tập trung cho 2 việc làm đầu tư giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; mở rộng hệ thống kênh tưới để người dân có đất là phải có nước thì mới tính đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tính đến việc ứng dụng khoa học công nghệ”.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt và với điều kiện thời tiết nắng nóng như ở huyện Krông Pa thì việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp sẽ là yếu tố tiên quyết để nâng cao năng suất, sản lượng của các loại cây trồng. Từ đó, sẽ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương./.
Đức Hải, Huy Toàn