Ý nghĩa từ Dự án “Nước sạch trao buôn”

Cập nhật 03/6/2022, 06:06:58

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nê những làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa tại Tây Nguyên thiếu nước ngọt trầm trọng để phục vụ sinh hoạt, đời sống. Nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân khi phải vượt quãng đường rất xa để gùi nước ngọt về sinh hoạt, Quỹ ASIF đã chọn Gia Lai để triển khai khoan tặng giếng nước sạch tại các làng đặc biệt khó khăn về nguồn nước. Từ các công trình nước sạch về các buôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp bà con được sử dụng nước hợp vệ sinh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ia Phí là xã còn nhiều khó khăn của huyện Chư Păh, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Nguồn nước sinh hoạt của bà con cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy, việc có các giếng khoan cung cấp nước sạch là mơ ước của người dân nơi đây. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, tổ chức ASIF đã xây dựng 06 giếng khoan trên địa bàn xã, đây là 1 trong những xã có số lượng giếng khoan nhiều trong đợt hỗ trợ lần này. Các giếng được lắp giàn lọc để bảo đảm nước an toàn đối với sức khỏe người sử dụng.

Chị Y Thuê – Làng Kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Păh bày tỏ: “Nếu như trước đây bà con trong làng phải đi gùi nước xa và đa số là lấy nước giọt, nước suối để sinh hoạt, nhưng nay có nước từ giếng khoan, bà con lấy nước cũng khỏe hơn. Có giếng nước sạch, bà con mừng lắm, cảm ơn các cấp, ngành đã hỗ trợ làm giếng nước cho bà con.”

Dự án “Giếng sạch trao buôn” được tổ chức ASIF phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Dự án hỗ trợ 200 giếng khoan có nguồn nước sạch phục vụ khoảng 70.000 người dân đang thiếu nước trên địa bàn 14 huyện thuộc tỉnh Gia Lai, gồm: Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Pa, Đak Đoa, Chư Păh, Phú Thiện, Mang Yang, Đak Pơ, Ia Grai, Kông Chro, Krông Pa, Kbang và Đức Cơ. Mỗi giếng khoan được bàn giao cho người dân sử dụng trị giá từ 80 đến 130 triệu đồng tùy theo điều kiện địa chất. Hiện nay, dự án đã thực hiện được 39 giếng tại 3 huyện là Chư Pah, Ia Grai và Chư Prông.

Ông Trần Vũ Minh Hải – Giám đốc điều hành Qũy Asif nói: “Mục tiêu tối thượng nhất không phải là giếng mà mục tiêu tối thượng nhất là mamg nước sạch đến cho đồng bào, đến hiện tại thì giếng đã chứng minh được rằng cho đến hiện tại nó là hiệu quả nhất, kinh tế khả thi nhất. Song song đó, chúng tôi đang nghiên cứu một số công cụ và phương pháp khác từ nước ngoài để mang nước sạch về cho buôn làng. Ngoài dự án nước sách, chúng tôi đang tiếp xúc khảo sát và làm việc với một số đối tác nước ngoài để xây dựng, thiết kế dự án nhà vệ sinh cho đồng bào tại khu vực Tây Nguyên.”

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Dự án này có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai. Trước mắt Asif bàn giao 39 giếng còn 161 giếng nữa tiếp tục được chúng tôi phối hợp với Asif triển khai. Chúng tôi hy vọng rằng qua dự án nước sạch trao buôn thì chất lượng của bà con trong thời tới sẽ tiếp tục được nâng cao tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai được sử dụng được sạch.”

Ý nghĩa, giá trị thiết thực từ Dự án “Giếng sạch trao buôn” đã tạo điều kiện thuận lợi về nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt bà con là tại các vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Thúy Diện – Duy Linh

Trả lời