Gia tăng số trẻ mắc bệnh lý về hô hấp, tay chân miệng

Cập nhật 01/6/2022, 16:06:55

Thời điểm này, số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, tay chân miệng bắt đầu gia tăng. Hiện Gia Lai đã bước vào mùa mưa, thời điểm khí hậu giao mùa, nắng mưa thất thường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, trong khi đó hệ miễn dịch của trẻ em còn non yếu chưa thích ứng với sự thay đổi của thời tiết nên trẻ rất dễ mắc bệnh.

Trong tổng số trên 150 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai có tới 70% mắc các bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ em, chủ yếu ở trẻ dưới 24 tháng tuổi. Hiện tại khoa tiếp nhận điều trị chủ yếu là trẻ mắc các bệnh lý viêm tiểu phế quản, hen phế quản, viêm phổi. Bệnh hô hấp đang vào mùa, tuy nhiên không ít cha mẹ vẫn còn khá chủ quan, không đưa con đến bệnh viện điều trị sớm dẫn đến bệnh trở nặng.

Chị Rơ Lan Alen – Huyện Chư Sê nói: “Con mình 6 tháng tuổi, bị viêm phổi 1 tháng rồi. Điều trị ở nhà  không bớt mình đưa con nhập viện 2 lần rồi.”

Thời điểm này, bệnh hô hấp đang vào mùa, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh nên chú ý chăm sóc phòng bệnh cho trẻ. Quan trọng nhất là phải phát hiện kịp thời các dấu hiệu bệnh trở nặng, cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám và chữa trị kịp thời.

Bác sỹ Rmah Din – Phó Trưởng Khoa Nội Tổng hợp-Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Khi trẻ có những biểu hiện nguy hiểm như sốt cao, uống thuốc khó hạ, ho, khó thở, đã cho uống thuốc rồi bé vẫn không cải thiện, xuất hiện các triệu chứng bất thường thì nên đưa bé đi khám và điều trị. Bé bị viêm phổi sốt, ho , thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực cần phải đưa bé điều trị. Viêm phổi nặng điều trị rất khó khăn, khi để suy hô hấp, nhiễm trùng huyết điều trị rất khó khăn, sau này cơ thể bé sẽ để lại di chứng.”

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, số trẻ mắc tay chân miệng cũng bắt đầu gia tăng. Theo các bác sỹ, trẻ mắc tay chân miệng đa số đều diễn tiến nhẹ, tuy nhiên một số trường hợp bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Bác sỹ Đoàn Phương Bắc – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Đối với những trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng khi có biểu hiện nặng cần đưa trẻ đi viện như trẻ sốt cao, hạ sốt không đỡ, trẻ giật mình, nôn ói nhiều, đi không vững. Đối với tay chân miệng, để phòng bệnh cần vệ sinh tay chân sạch sẽ, tránh để trẻ chơi các đồ chơi không đảm bảo vệ sinh.”

Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 5.500 ca mắc bệnh tay chân miệng. Bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành, dự báo có thể gia tăng thời gian tới. Bệnh tay chân miệng lây truyền theo đường tiêu hóa, dễ lây cho trẻ liên quan đến hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo./.

Kim Châu – Viễn Khánh

Trả lời