Để cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” ngày càng đi vào chiều sâu, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã triển khai mô hình điểm hỗ trợ phát triển sản xuất trong làng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2022.
Mô hình được triển khai tại làng Sung Le Tung (xã Ia Kla) với 6 hộ dân tộc thiểu số nghèo tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ sinh kế (tương đương 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh) để nuôi heo, bò hoặc dê theo nhu cầu thực tế của gia đình. Từ mô hình điểm này, một số xã và thị trấn cũng học tập, làm theo. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, mô hình điểm tại làng Sung Le Tung bước đầu mang lại hiệu quả. Vật nuôi được chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật nên phát triển khỏe mạnh, sinh sản đều. Mặt khác, nhận thức của người dân cũng dần nâng lên. Đến nay, 95% hộ trong làng đã chủ động rào vườn, 100% hộ đào hố rác sau nhà để thu gom rác thải và nhiều hộ biết trồng rau, trồng cây ăn quả xen trong vườn, chăm sóc cây cà phê, điều và làm chuồng để nuôi nhốt gia súc./.
Trương Trang – Minh Trung