Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật 30/5/2022, 10:05:41

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội cựu chiến binh thị xã Ayun Pa đã phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã.

      Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thị xã Ayun Pa đã tích cực, chủ động tổ chức các phong trào thi đua đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Ông Phạm Huy Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa cho biết: “Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ và toàn thể hội viên CCB, nhiệm kỳ qua Hội CCB thị xã đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 8 chỉ tiêu được đại hội CCB khoá VI xác định đều hoàn thành có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: xoá hộ nghèo, làm và sửa chữa cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, vận động xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội hằng năm, công tác phát triển hội viên mới. Đến nay tư tưởng của đội ngũ cán bộ, hội viên hội CCB được giữ vững, đời sống từng bước được cải thiện, không còn hộ nghèo, không còn hội viên ở nhà tạm bợ, tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu đạt 28,3%”.

Một trong những hoạt động mang lại nhiều dấu ấn trong thời gian qua, đó là phong trào “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”. Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với CCB,   và huy động vốn trong nội bộ hội, các cấp hội CCB thị xã  đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo và làm giàu.  Các cấp hội đã duy trì “Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi” đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay  toàn thị xã có 8 mô hình sản xuất kinh doanh của Hội viên CCB làm chủ, thu nhập từ 150 triệu đến 500 triệu/ năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh.

Ông Lê Tấn Hải – Hội CCB phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Với bản chất và truyền thống của người lính, bộ đội cụ Hồ, là một thành viên của CCB Việt Nam, tôi mới nghĩ ra cái chuyện mở dịch vụ vật tư nông nghiệp. Qua quá trình làm, thấy là nhân dân đồng tình, tôi tiếp tục làm từ đó đến nay, mỗi một năm phát triển thêm ra một chút, hàng năm tôi cũng tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, phải nói không nhiều chứ một năm khoảng chừng 400 lượt người lao động phổ thông phục vụ cho công việc kinh doanh. Riêng với đồng đội và người nghèo thì tôi có một chính sách ưu tiên, sẵn sàng giúp đỡ họ, bán nợ 0% trong phạm vi 3 tháng để người ta phát triển kinh tế gia đình”.

Đặc biệt, từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, các cấp hội CCB thị xã đã hỗ trợ sửa chữa 09 căn nhà và làm mới 08 căn nhà cho các hội viên khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 785 triệu đồng. Ngoài ra các cấp hội còn duy trì, phát triển đàn bò từ “Quỹ nghĩa tình đồng đội”  và đã có 12 gia đình hội viên được hưởng lợi từ chương trình này. Nhờ đó tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo  giảm nhanh.  Đầu nhiệm kỳ 2017-2022 Hội CCB thị xã còn 18 hộ nghèo, chiếm 2,06%; hộ cận nghèo còn 24 hộ, chiếm 2,8%; đến cuối nhiệm kỳ đã xóa 18/18 hộ. Hiện nay Hội CCB thị xã không còn hộ CCB nghèo; Tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đầu nhiệm kỳ là 24,8%, đến cuối nhiệm kỳ 28,3%, tăng 3,5%.

Ông Nay Tim – Hội CCB xã Ia Rtô, thị xã Ayunpa cho biết: “Cuộc sống gia đình lúc đó rất khó khăn, là hộ nghèo của xã, nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của thị xã, năm 2014 gia đình đã nhận được 7 triêụ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội CCB để hỗ trợ gia đình làm nhà và giao 02 con bò cái sinh sản để chăn nuôi phát triển. Với sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đến. nay số đàn bò của gia đình đã phát triển lên đến 14 con. Hội cựu chiến binh hỗ trợ bò rất hiệu quả, mong sao có điều kiện, hội CCB, UB xã hỗ trợ để chi hội Hội CCB xã nuôi thêm để mở rộng mô hình”.

Nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Hội CCB trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội, nhất là nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm năm qua (2017 – 2021) Hội CCB các cấp thị xã đã tham gia vận động hội viên và nhân dân làm mới được 137 nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời 150 chuồng trại gia súc; đào 105 hố rác; khơi thông trên 32 km cống rãnh dọc tuyến đường trục xã, bôn làng. Xây dựng mô hình “Đoạn đường Hội CCB tự quản” ở 8 Chi hội CCB thuộc 8 xã, phường. Vận động hội viên CCB hiến 800 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, làm nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư. Mô hình “Chi hội CCB với bảo vệ môi trường” được triển khai tích cực đến hội viên.

Ông Ksor Khoan – Hội CCB xã Chư Băh, thị xã Ayunpa cũng cho biết: “Sau khi nghỉ hưu, bản thân sống trong môi trường quân đội thì về địa phương, bản thân tôi làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt về xoá đói giảm nghèo, lao động sản xuất để tăng thu nhập, phòng chống covid 19, tham gia đầy đủ các phong trào, tổng vệ sinh, làm đẹp làng ngõ xóm để hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB thị xã Ayunpa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp./.

CTV Bích Hương – Nguyễn Sang

Trả lời