Series phóng sự: Pleiku xưa và nay

Cập nhật 28/5/2022, 15:05:39

Trong bản tin trước, quý vị và các bạn đã xem phóng sự “Pleiku níu chân du khách trong Series ký sự về Pleiku xưa và nay; tong bản tin hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tập cuối của Series ký sự này qua phóng sự “Pleiku Cao nguyên xanh vì sức khoẻ”. Một trong 4 chương trình trọng tâm mà thành phố đã và đang tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện để Pleiku không chỉ trở thành hạt nhân, trung tâm kinh tế – chính trị – xã hội của tỉnh mà còn lấy chất lượng cuộc sống cộng đồng làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thành phố.

Tập 5 (tập cuối): Pleiku – Cao nguyên xanh vì sức khoẻ

Nằm ở độ cao trung bình từ 750-800m so với mực nước biển, Pleiku được thiên nhiên ban phú với khí hậu mát mẻ trong lành cùng nhiều cảnh quan độc đáo. Cùng với độ cao mát mẻ, thảm thực vật phong phú được giữ gìn, phát triển, đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách khi đến với phố núi Pleiku.

Du khách Nguyễn Thị Thoa, TP. Hà Nội cho biết: “Trước đây mình đi công tác không có nhiều thời gian để tìm hiểu, hôm nay vào đây thấy không khí rất là mát mẻ, đẹp và Quảng trường này rất là rộng và đẹp. Biển hồ đẹp quá, mình có một cô bạn chưa bao giờ đến cũng òa lên câu đẹp quá! Nó tự nhiên, thiên nhiên và nó không có một cái gì nhân tạo, là một cái hồ nước ngọt cung cấp nước ngọt cho thành phố”.

Với trách nhiệm và tâm huyết trong quảng bá hình ảnh quê hương, mỗi người dân Gia Lai nói chung và người dân Tp. Pleiku nói riêng đều phát huy vai trò của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau để đưa hình ảnh quê hương mình đến với các vùng miền trong và ngoài nước. Từ đó du khách thêm yêu mến, muốn tìm hiểu và khám phá  và xa hơn là để hợp tác đầu tư tại địa phương.

Chị Phạm Thị Quế, Phường Đống Đa, TP. Pleiku nói: “Tôi rất là tự hào là một người dân Gia Lai, mong muốn của tôi là các bạn ở các tỉnh thành khác trong cả nước cũng như các bạn ở nước ngoài sẽ được đặt chân lên quê hương của chúng tôi, được tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành và tận hưởng cuộc sống nhịp nhàng, cuộc sống rất là êm đềm của người dân, của đồng bào của chúng tôi”.

 Theo Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII, trong 10 nội dung mà thành phố triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, địa phương sẽ ưu tiên xây dựng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khoẻ” với 4 yếu tố chính được ví như trụ đỡ cho việc triển khai đề án này, đó là: Hình thành và phát triển trục cảnh quan du lịch, văn hoá, văn nghệ  đặc trưng kết nối Biển Hồ – Chư Đăng Ya – Núi Hàm Rồng; Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 02 khu vực trũng (miệng núi lửa âm) với mô hình nhà ở sinh thái mật độ thấp kết hợp với phát triển du lịch, quy hoạch, phát triển và bảo vệ hành lang nông nghiệp; Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa thành phố; Triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, nâng tỷ lệ diện tích cây xanh toàn đô thị trên 15m2/người.

Ông Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: “Mục tiêu xây dựng Cao nguyên xanh vì sức khoẻ đây là một định hướng lớn, phương châm tôi cho rằng tổng quát mang nội hàm quy hoạch chung của Tp. Pleiku được xây dựng vào năm 2018. Để hướng tới mục tiêu này, thành phố cũng đã triển khai các nhiệm vụ đã được vạch ra trong đề án quy hoạch chung của Tp. Pleiku, trong đó chúng tôi đã kêu gọi các công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho sức khoẻ  như Bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ, hệ thống y tế tư nhân như Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, dự án Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Tây Nguyên. Việc kêu gọi đầu tư này hướng đến Cao nguyên xanh vì sức khoẻ. Còn lại phần phát triển cây xanh thành phố đang xây dựng đề án trên cơ sở rà soát đánh giá một cách khoa học chúng tôi có thể bố trí kinh phí hàng năm để tăng cường thêm các mảng xanh, các hoa viên, các tuyến cây xanh trong các tuyến đường đô thị”.

Ngoài việc tập trung chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển mảng xanh cho thành phố thì một trong những dấu ấn đã được Tp. Pleiku đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua đó là xây dựng đề án mỗi xã, phường mỗi sản phẩm theo hướng bền vững. Chú ý đến những sản phẩm chăm sóc khỏe cho người dân về nông sản, thực phẩm sạch,… Nhiều hợp tác xã, đơn vị doanh nghiệp đã tìm ra hướng đi mới trong việc xây dựng nên các thương hiệu sản phẩm hữu cơ cho mình.

Ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp & Dịch vụ An Phú Thịnh,TP. Pleiku cho biết: “Cây trồng có nhu cầu rất lớn đối với người dân trong xã và các xã lân cận. Sắp tới, mình mở rộng quy mô sản xuất lên vì vườn giống thì nhu cầu còn lớn nên mở rộng gáp 3, 4 lần, còn rau củ quả sản xuất cũng mở rộng vừa rồi cũng được cấp chứng nhận Vietgap, rau an toàn thì mở  cửa hàng, liên kết với siêu thị, cửa hàng để mở rộng, khi người ta sử dụng thì sẽ nâng cao giá trị trên thị trường”.

Với tuổi đời gần 93 năm (1929-2022) kể từ khi hình thành, Pleiku đang ngày càng thay đổi diện mạo, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Gia Lai và vùng Bắc Tây Nguyên. Một thành phố lấy chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư làm nền tảng, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của vùng đất bazan Tây Nguyên hùng vĩ đang dần định hình trong một tương lai không xa./.

Lệ Xuân – Kim Châu –  R’Piên – CTV: Bá Bính (TP.Pleiku)

Trả lời