Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; hôm nay, ngày làm việc thứ ba, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về nhiều nội dung quan trọng; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Thảo luận ở tổ trong phiên làm việc buổi sáng về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm chậm và cho rằng cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của vấn đề này. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, trong khi nhiệm vụ giải ngân năm 2022 rất nặng nề thì giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tiếp tục trì trệ; cần phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp của tình trạng này.
Nhiều đại biểu nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, cũng cần khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án của các nguồn vốn đầu tư chưa được phân bổ trình Quốc hội.
Đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ là điều rất đáng ghi nhận. Một điều mà tôi mong muốn là sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 3 chương trình mục tiêu thì bước tiếp theo triển khai như thế nào, không khéo thì hết năm 2022 cũng chưa triển khai được nếu như không tìm ra được nguyên nhân và xác định trách nhiệm”…
Cũng trong phiên thảo luận ở tổ sáng nay về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; các đại biểu Quốc hội nhận định, lãng phí trong đầu tư công, lãng phí về tài nguyên đất đai đang là vấn đề hiện hữu, gây bức xúc trong xã hội. Trước tình trạng lãng phí gây ra nhiều hệ quả cho xã hội, đại biểu Quốc hội đề nghị, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về tiết kiệm, chống lãng phí một cách sâu sát, chỉ rõ địa chỉ, nêu rõ trách nhiệm, có kết luận cụ thể, đồng thời các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện.
Tiếp tục chương trình làm việc trong phiên buổi chiều, Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bên cạnh những kết quả, thành tựu đạt được, sau hơn 11 năm triển khai thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết.Do đó, mục tiêu là xây dựng luật sửa đổi nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả.
Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Về chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, điện ảnh vừa là ngành văn hóa, nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế trong các ngành công nghiệp văn hóa; do đó rất cần có các cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển điện ảnh Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế. Vì vậy, dự thảo Luật được sửa đổi, chỉnh lý theo hướng kế thừa hợp lý một số chính sách của Luật hiện hành, quy định rõ hơn cơ chế, chính sách, trách nhiệm của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân; sắp xếp lại theo nhóm chính sách Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ; chỉnh lý quy định rõ hơn về chính sách phát triển nguồn nhân lực./.
BT: Mỹ Tiến, Trần Thi