Tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng 352 công trình thủy lợi, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

Cập nhật 26/5/2022, 09:05:46

Từ năm 2015 đến nay, với nguồn vốn gần 2.000 tỷ đồng,  tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng hàng loạt công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở nhiều địa phương  trong tỉnh. Đây là bước đột phá về phát triển hạ tầng thủy lợi, phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững.

Hiện nay toàn tỉnh có 352 công trình thủy lợi với năng lực tưới khoảng trên 67.000 ha cây trồng. Đặc biệt, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng một số công trình thủy lợi và hồ chứa có quy mô lớn gồm: Plei Thơ Ga- huyện Chư Pưh, Tầu Dầu 2- huyện Đak Pơ, Ia Rtô- thị xã Ayun Pa, Nút Riêng, Plei Keo- huyện Chư Sê, Ia Púch- huyện Chư Prông cùng nhiều tuyến kênh dẫn nước về các vùng khô hạn. Ngoài ra, tỉnh cũng dành khoảng 440 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống thủy lợi Ayun Hạ và Ia Mlah và dành một khoản kinh phí xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, kiên cố hóa kênh mương. Bên cạnh đó, tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào hạ tầng thủy lợi, hình thành các tổ chức quản lý khai thác, ứng dụng, nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm, nâng cao năng lực tưới chủ động để phát triển nông nghiệp bền vững./.

Nhâm Dung, R’Piên

Trả lời