Phóng sự ảnh: THÁNG 3 VỀ NGUỒN

Cập nhật 16/3/2015, 17:03:27

          Tháng 3 rừng đại ngàn Tây Nguyên biêng biếc chồi non, đó cũng là lúc ký ức của những thế hệ cha, anh một thời qua đạn lửa chiến tranh đau đáu về một thời kháng chiến hy sinh, gian khổ mà anh dũng. Tháng 3, những bước chân già trẻ cùng nhau trở về vùng căn cứ cách mạng Kroong – Khu 10 để nhắc nhớ và bồi đắp thêm tình cảm cách mạng và quê hương Gia Lai. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2015), đoàn cán bộ các thời kỳ về thăm khu căn cứ Tỉnh ủy trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở xã Kroong – Huyện KBang, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã ghi lại một số hình ảnh về chuyến về nguồn đầy ý nghĩa này:

 

Đ/c Phó bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: “Đảng bộ, quân và dân Gia Lai đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”

Đ/c Ngô Thành – Nguyên PBT Tỉnh ủy: “Kroong là khu căn cứ an toàn nhất của Tỉnh ủy vì nó nằm trong lòng dân và được dân che chở”

Bồi hồi tìm lại dấu xưa

Xúc động khi đứng bên vị trí hầm trú ẩn của Cố Bí thư Tỉnh ủy, Anh hùng LLVT Trần Bình

Suối ĐăkKơ  Bưng nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ – 40 năm sau giải phóng lại đón  các bạn trẻ về nguồn

Đ/c Ngô Thành – Nhân chứng lịch sử bên “vòng vây” của phóng viên báo chí giữa khu cơ quan Tỉnh ủy năm xưa

Bà Võ Thị Hạnh – Nguyên là cấp dưỡng của cơ quan Tỉnh ủy bồi hồi bên cây xoài rừng mà theo bà cây ấy cũng có công cung cấp thức ăn cho nhà bếp suốt những năm cơ quan đóng ở đây

Những cánh võng hôm nay trong chiến khu cũ như làm sống lại một thời gian lao mà anh dũng “…Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm…”

…Và bếp ăn dã chiến bên suối Đăk Kơ Bưng cũng góp phần làm sống lại bao kỷ niệm của lớp cha anh

Những món quà tình nghĩa được trao cho đồng bào làng căn cứ Tơ Lăng

Niềm vui nho nhỏ của những người phụ nữ làng Tơ Lăng nhân ngày giải phóng Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2015)

 Khu căn cứ hôm nay vẫn sáng mãi trong lòng dân Kroong

 

T/H: Đặng – Nguyễn

Trả lời