Kết thúc vụ Đông Xuân 2021 – 2022, nhiều bà con nông dân của huyện Đăk Đoa rất phấn khởi vì cây lúa đạt năng suất, chất lượng như mong đợi. Đặc biệt hơn nữa là ở một số chân ruộng cao, những năm trước thường có nguy cơ cao bị hạn vào cuối vụ do thiếu nước thì năm nay đã không xảy ra. Đây được xem là thành công lớn của huyện Đăk Đoa khi đưa giống lúa mới vào trồng thay thế giống lúa cũ, đồng thời linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch thời vụ hợp lý.

Vụ Đông Xuân năm nay, ông Son ở làng Bối, xã Glar, huyện Đăk Đoa rất mừng vì cây lúa không những không mất mùa do hạn hán mà năng suất còn đạt cao hơn các năm trước. Ông Son cho biết, canh tác ở chân ruộng cao nên vào cuối vụ nếu thời tiết hạn nặng thì bị mất trắng, còn hạn nhẹ thì năng suất giảm hơn phân nửa so với các chân ruộng bình thường. Năm nay nhờ áp dụng hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đăk Đoa nên từ nay ông Son sẽ không còn phải làm ruộng trong tâm trạng phập phù, được chăng hay chớ như các năm trước. Trong đó quan trọng nhất nhờ thay đổi giống lúa cũ bằng giống lúa mới HN6, là giống lúa ngắn ngày, có khả năng chịu hạn cao.
Ông Son, Làng Bối, xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Năm nay nhờ sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp huyện đưa giống lúa HN6 vào trồng nên cây lúa năm nay phát triển tốt. Làm giống lúa này năng suất cao hơn từ 5-7 bao/sào. Như nhà mình mấy năm trước 1 sào chỉ được 13-14 bao, năm nay được 19 bao. Bà con mình mong nhà nước tiếp tục hỗ trợ giống mới này để nhân rộng ra ở những vụ sau nữa”.
Ông Võ Minh Đạt, Cán bộ địa chính nông nghiệp xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Vụ Đông Xuân năm nay xã Glar được cấp giống lúa mới HN6 triển khai trên quy mô 122 ha. Đến nay bà con đã thu hoạch xong và kết quả cho thấy rất đạt, năng suất cao hơn so với các giống lúa cũ. Chất lượng gạo cũng ngon, bà con rất thích. Xã tiếp tục vận động bà con xây dựng cánh đồng lúa một giống, năng suất cao để nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa trên địa bàn”.
Vụ Đông Xuân 2021-2022, bằng nguồn ngân sách địa phương, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã hỗ trợ cho bà con nông dân 3 xã: Glar, Ia Pết, Hà Bầu sản xuất 276 ha giống lúa thuần HN6 của Công ty Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế. Giống lúa này đã được Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai đưa vào cơ cấu giống của tỉnh từ năm 2020. Kết thúc vụ Đông Xuân vừa qua, tăng suất giống lúa HN6 bình quân ước đạt 5,7 tấn/ha, cao hơn so với giống lúa chủ lực HT1 từ 5-7 tạ/sào.
Ông Lê Tấn Hùng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đăk Đoa cho biết: “Chủ trương của huyện Đăk Đoa là sẽ thay thế dần giống lúa cũ đã thoái hóa, năng suất thấp bằng các giống lúa mới chất lượng cao. Từ năm ngoái đến năm nay thì trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng một số cánh đồng lúa một giống như JO2, DT100, HN6 trên quy mô 900 ha. Riêng vụ Đông Xuân này thì có 276 ha giống HN6. Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục vận động bà con nhân rộng mô hình lúa một giống để nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa và hướng tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Đăk Đoa”.
Phát huy thành công trong việc xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao, Kế hoạch vụ Mùa năm 2022 huyện Đăk Đoa tiếp tục đưa các giống lúa mới như JO2, DT100, HN6 sản xuất trên quy mô hơn 600 ha. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm giúp người dân địa phương thay đổi tập quán canh tác, thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa bằng giống mới chất lượng cao.
Hồng Uyên, Minh Vũ