Với diện tích tự nhiên lớn thứ 2 cả nước, đất đai màu mỡ, cùng địa hình đồi núi, cao nguyên và thung lũng, đồng bằng nằm xen kẽ nhau và khí hậu đặc trưng riêng của mỗi khu vực, Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp với quy mô lớn, cũng như phát triển đa dạng các loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cùng với hơn 97.000 ha cà phê, trên 13.000 ha tiêu, gần 80.000 ha cao su, hơn 78.000 ha sắn và trên 18.000 ha cây ăn trái, đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hình thành 18 vùng sản xuất có tính chất công nghệ cao với tổng diện tích gần 3.490 ha, tập trung vào các sản phẩm chính như: Bơ, sầu riêng, thanh long, ớt, hồ tiêu, cà phê, rau, hoa, dược liệu. Ngoài ra còn có 03 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Gia Lai là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển thành vùng nguyên liệu lớn cho công nghiệp chế biến như: Rau, quả, cao su, cà phê, chè, mía đường, dược liệu, nuôi trồng thủy sản… Đây cũng là điều kiện để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hạ tầng logistics và thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung./.
Thiên Thanh, R’Piên