Cùng với sự phát triển y học của cả nước, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương trong từng giai đoạn lịch sử, tận tâm, tận lực, tỏa sáng y đức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nhà.
Cách đây 5 năm, huyện Ia Pa là địa phương khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai trong việc thu hút y, bác sĩ về công tác tại huyện. Vì thế, có những Trạm Y tế xã nhiều năm liền không có bác sĩ về công tác.Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, 9 Trạm Y tế xã của huyện Ia Pa đều có bác sĩ tình nguyện về làm việc và gắn bó lâu dài, nhờ đó mà chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân từng bước được nâng lên.
Bà Trần Thị Bé, xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói: “Tôi sống ở đây từ năm 1989, mỗi một lần tôi đi viện bác sĩ ở đây rất quan tâm đến tôi. Tôi mà không có bác sĩ thì tôi chết lâu rồi. Gia đình nghèo, khó khăn lắm, cứ mỗi một lần ra đây bác sĩ truyền nước, truyền đạm tôi mới khoẻ được. Đến bây giờ chân tay tôi bị tê, bác sĩ lại châm cứu cho tôi, người tôi thấy đỡ rồi và ăn thấy đói rồi”.
Đặc biệt trong 9 Trạm Y tế xã của huyện Ia Pa, có những Trạm Y tế có tới 2 bác sĩ. Việc tăng cường thêm bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở là để người dân được tiếp cận gần hơn với các dịch vụ y tế không chỉ ở góc độ chuyên môn mà còn được tiếp cận với thiết bị y tế hiện đại ở tuyến trên.
Bác sĩ Vũ Thị Chung, Trạm Y tế xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Hiện tại được sự quan tâm của các cấp chính quyền nên đời sống của nhân dân được nâng cao rất là nhiều, đặc biệt là trang thiết bị y tế cấp cứu ban đầu. Trạm cố gắng đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân, đảm bảo cơ số thuốc, những trường hợp vượt quá khả năng thì nhanh chóng, kịp thời chuyển lên tuyến huyện để mọi được hưởng quyền lợi của mình”.
Ngoài bệnh viện tuyến tỉnh và các Chi cục, Trung tâm thì tỉnh Gia Lai còn có 17 Trung tâm Y tế đa chức năng, 220 Trạm y tế tuyến xã và 3 bệnh viện tư nhân. Bên cạnh đó, toàn ngành có gần 4.900 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 918 bác sĩ. Đặc biêt chỉ trong vòng gần 7 năm (2015 – 2022) từ một địa phương chỉ có 7,18 bác sĩ/vạn dân, 80% xã có bác sĩ thì đến nay tỉnh Gia Lai đã đạt 8,2 bác sĩ/vạn dân, 93% xã có bác sĩ; tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế là 92,27%. Đây là những điều kiện cần thiết để ngành y tế Gia Lai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân ngay tại cơ sở.
Chị Đinh Thị Blay, xã Sơn Lang, huyện Kbang cũng nói: “Nhà mình gần Trạm Y tế, 2 lần mình đều đến đây đẻ, nhà có người đau ốm cũng đến đây khám bác sĩ chăm sóc tốt và cho thuốc về uống mau khỏi bệnh “.
Bà Phạm Thị Hoá, Xã Tân An, huyện Đăk Pơ cho biết: “Nói chung hàng tháng mình đều đến đây để khám bệnh và thấy y, bác sĩ ở đây phục vụ rất là nhiệt tình cũng mong bên Sở Y tế đầu tư về các loại thuốc đầy đủ hơn”.
Song song với sự phát triển của hệ thống y tế công, ngành Y tế Gia Lai luôn xác định công tác xã hội hóa là động lực để huy động các nguồn lực của xã hội cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ, thiết bị y tế hiện đại như máy CT-Scanner, MRI, máy nội soi, C-ARM, máy chạy thận nhân tạo, máy xét nghiệm đa chức năng; triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, trong khi trước đó những máy móc hiện đại như vậy chỉ được trang bị tại các Bệnh viện tuyến Trung ương.
BS CKII Trương Đình Hưng, PGĐ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết: “Trải qua 10 năm chúng tôi đã khám cho hơn 2 triệu lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 120 ngàn bệnh nhân và đã thực hiện thành công 30 ngàn ca mổ. Hướng phát triển tới của bệnh viện chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh tỉnh nhà, triển khai khoa hồi sức tích cực để điều trị các bệnh nặng và thành lập khoa tim mạch can thiệp, mở rộng một số chuyên khoa nữa như cắt đốt laze cho da liễu, phòng chăm sóc da”,…
Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chúng ta phải kể đến những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Gia Lai trong suốt 3 năm qua. Dù phải trải qua những thời khắc khó khăn nhất do dịch bệnh Covid – 19 gây ra. Thế nhưng ngành Y tế Gia Lai đã giữ bình tĩnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, mang lại hiệu quả tối ưu nhất, không để đổ vỡ hệ thống y tế, đó là sự cố gắng rất lớn trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá: “Có thể nói là tỉnh miền núi có diện tích rộng, tỷ lệ người đồng bào DTTS khá cao với cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn nhưng ngành y tế đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Đó công tác chăm sóc sức khoẻ người dân ngay từ cộng đồng, ngay từ cơ sở đã được củng cố thể hiện rõ qua công tác phòng, chống dịch nói chung và công tác phòng, chống dịch Covid – 19 nói riêng. Đến giờ phút này, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành y tế khá lớn, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang xác định lại để có một chiến lược lâu dài cho ngành y tế, trong đó xác định mạng lưới hệ thống các bệnh viện, cơ sở chăm sóc, củng cố kiện toàn lại toàn bộ hệ thống cấp cơ sở và đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Y tế để làm sao đảm bảo toàn diện công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Với những thành tựu nổi bật cùng với những giải pháp đúng đắn, đồng bộ và sự đoàn kết phấn đấu trong toàn ngành, tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, ngành Y tế Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tròn sứ mệnh cao cả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.
Lệ Xuân – R’Piên – Phi Long