Mặc dù chưa đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình như một số tỉnh, thành khác trên cả nước; tuy nhiên với một tỉnh miền núi, địa bàn rộng như Gia Lai thì việc linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp trong tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào DTTS tự nguyện tham gia BHXH, BHYT cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tỉnh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay có nhiều xã trong tỉnh đã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn và người dân không còn được hỗ trợ thẻ BHYT như trước đây.

Gần 40 năm nay, gia đình chị Đinh Thị Khênh ở làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang đều được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Điều đáng quý là ngay tại thời điểm gia đình chị được hưởng rất nhiều các chính sách ưu đãi của Nhà nước thì chị Khênh và chồng đã lo xa hơn cho sức khỏe, cuộc sống của mình đó là tham gia BHXH tự nguyện.
Chị Khênh cho biết: “Ở làng thoát nghèo không được cấp BHYT nữa, mặc dù không có tiền nhưng mình cũng ráng mua để đảm bảo sức khỏe của mình. Ngoài mua BHYT cho gia đình mình còn mua BHXH tự nguyện nữa. Chồng mua được 4 năm rồi, còn tôi mới mua năm 2021. Sau này mình già mình làm không nổi có tiền lương, giờ còn trẻ cố gắng làm kiếm tiền, coi như mình tiết kiệm”.
Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Gia Lai có 176 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi. So với giai đoạn 2016- 2020, các xã khu vực III của tỉnh giảm 19 xã, khu vực II giảm 89 xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 87 thôn. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng có trên 260 nghìn đối tượng thôi hưởng các chính sách áp dụng cho địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng DTTS. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau nên người dân đã hiểu được giá trị của tấm thẻ BHYT đối với sức khỏe của bản thân.
Chị Trương Thị Yến, Làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang nói: “Hiện tại gia đình tôi đăng kí cho 3 người, mức phí cũng không quá cao, cũng vừa tầm thu nhập của gia đình tôi. Tôi thấy lợi ích của thẻ BHYT rất là tiện, rất cần thiết cho gia đình, khi mà đau ốm đi khám bệnh thì thẻ BHYT giúp ích rất là nhiều, giảm chi phí cho gia đình cũng đỡ tốn kém”.
Sau khi rà soát các đối tượng không còn được hỗ trợ BHYT theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có gần 71 ngàn người thuộc diện được chuyển sang tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, số còn lại địa phương đang tiếp tục rà soát và có hướng vận động tiếp theo.
Ông Trần Văn Lực, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau khi rà soát chuyển đổi đồng bào DTTS vào các hộ nghèo, cận nghèo, vận động người ta tham gia BHYT theo các nhóm khác, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 11, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm cho những hộ nghèo, cận nghèo, HSSV là người đồng bào dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những hộ nông, lâm trên địa bàn của tỉnh. Với sự hỗ trợ từ ngân sách hy vọng rằng kết quả sẽ tốt hơn vào những năm tiếp theo và lộ trình sắp tới Thủ tướng Chính phủ”.
Theo lộ trình, trong năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ đạt độ bao phủ BHYT là 92% và đạt 95% vào năm 2025. Đây là chỉ tiêu rất cao đối với một tỉnh miền núi như Gia Lai. Do vậy, ngoài kiện toàn được 8 Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cấp huyện và 111 Ban Chỉ đạo cấp xã, BHXH tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn BHXH cấp xã, trong đó chú trọng khâu tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./.
Lệ Xuân, Phi Long