Liên tục nhiều tháng không có mưa gây khô hạn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đak Pơ, đặc biệt là ở xã Hà Tam.
Ruộng lúa nức nẻ vì thiếu nước.
Nắng hạn, mực nước ở Hồ Hà Tam xuống thấp, cộng thêm van xả nước bị hư hỏng dẫn đến thất thoát nước nhiều, khiến toàn bộ cánh đồng khu vực Hồ Hà Tam không thể canh tác. Hiện tại, các đập nước, các con suối đều đã cạn trơ đáy, không có nước để dẫn về các kênh, mương. Để cứu lúa, và dưa hấu đang thời kỳ cho sinh trưởng, nhiều hộ dân đã phải thuê máy múc, móc suối, và đắp các bể dã chiến để tích nước, tưới cho cây trồng nhưng tình hình khó cứu vãn.
Qua trò chuyện bà Nguyễn Thị Kim Uyên-Thôn 3, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Nắng khô hạn quá thì nó thiếu nước, bây giờ không có nước bơm, bây giờ có vét gì vét chứ suối nó nắng quá nó khô rồi nên không có nước bơm, lúa cũng không có nước bơm để tưới mà dưa cũng không có nước”.
Người dân đào giếng tìm nguồn nước.
Tại khu vực thôn 5, xã Hà Tam, nhiều hộ dân đã bắt đầu bị thiếu nước sinh hoạt.
Ông Lương Khắc Âu-Thôn 5, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cho biết: “Không mưa thì đa số là thiếu nước, giờ mình cứ đào giếng, giếng không có nữa thì phải chờ mưa thôi. Cái giếng đây là cái thứ 3 rồi, cái này cái thứ 4 nữa nè. Cái đây khô rồi, giờ đào trong kia 2 cái, ngoài đây 1 cái”.
Nhiều diện tích hoa màu có nguy cơ chết cháy vì thiếu nước.
Tình trạng nắng hạn kéo dài cũng đang khiến các diện tích mía, và rừng trên địa bàn xã Hà Tam bị khô nhanh chóng, và đứng trước nguy cơ cháy cao. Hiện UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ đang tích cực thực hiện các biện pháp để cùng nhân dân khắc phục những thiệt hại do nắng hạn gây ra, cũng như căng sức phòng chống cháy rừng có thể xảy ra.
Nguyễn Hiền – Nguyễn Cường