Gắn kết đồng bào Jrai qua mô mình nông hội trồng lúa ở xã Dun, huyện Chư Sê

Cập nhật 06/5/2022, 14:05:12

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2021, nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun là nông hội trồng lúa đầu tiên trên địa bàn huyện Chư Sê. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, nông hội không chỉ gắn kết những hộ sản xuất lúa có nhiều kinh nghiệm tại địa phương mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con dân làng Jrai nơi đây.

Nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê hiện có 11 thành viên với diện tích lúa sản xuất khoảng 2 ha. Những ngày qua, các thành viên trong nông hội rất phấn khởi khi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Nhờ nguồn nước thủy lợi đảm bảo, cộng với mạnh dạn thử nghiệm sản xuất giống lúa Đài Thơm 8 nên năng suất lúa vụ này cao hơn mọi năm từ 2 đến 3 tạ/sào, bình quân đạt từ 9 tạ đến 1 tấn lúa tươi/sào. Theo các thành viên, từ khi tham gia nông hội, bà con đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng thời học hỏi, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để sản xuất lúa nước nhằm cải thiện đời sống.

Anh Ksor Thái – Thành viên Nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê nói: “Xã, huyện cấp giống mới làm cho phát đạt để dân đỡ đói nghèo. Theo kinh nghiệm trong hội, làm lúa phát triển cho giỏi, trong hội để phát triển kinh tế”.

Anh Kpuih Lar – Chủ nhiệm Nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Hội trao đổi với nhau kinh nghiệm, trong nông hội có 11 người, hội làm lúa học nhau kinh nghiệm và sản xuất giỏi này kia”.

Được biết, nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun hoạt động theo nguyên tắc “3 tự”: tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc và “3 cùng”: cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng. Khi vào nông hội, các thành viên được hỗ trợ giống lúa mới, được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả thiết thực mà nông hội đem lại là cơ sở để xã Dun nói riêng và huyện Chư Sê nói chung nhân rộng mô hình này nhằm tạo điều kiện cho bà con ở các làng tham quan, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng suất và chất lượng lúa tại địa phương.

Bà Hoàng Thị Trang – Chủ tịch Hội Nông dân xã Dun, huyện Chư Sê cho biết: “Từ khi thành lập nông hội, bà con cũng hăng hái sản xuất. Mình cũng tiếp tục vận động các hộ vào để trao đổi vì mô hình nông hội là tự nguyện, tự phát triển, không có kinh phí, không có chế độ nên vận động bà con tham gia để học hỏi, trao đổi sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm bón phân, phòng trừ sâu bệnh”.

Không chỉ gắn kết những hộ sản xuất lúa giỏi tại địa phương mà nông hội trồng lúa làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê còn tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con dân làng. Bởi mỗi khi đến vụ thu hoạch, bà con ở đây còn giúp nhau thu hoạch lúa và cùng chia vui những thành quả lao động, qua đó cùng nỗ lực vươn lên xây dựng đời sống ngày càng no ấm.

Chị Siu Đol – Làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê nói: “Nhóm em có 10 hộ, cứ mỗi hộ cử ra 2 vợ chồng, cứ làm xong hộ này rồi đến hộ nhà kia. Khi thu hoạch, mọi người ở đây mừng hết cỡ vì 1 năm mình nhọc nhằn, làm lúa thế này một năm thu lại cũng thấy vui. Làm lúa cuộc sống của bà con cũng đỡ khổ, tạm ổn”.

Lúa là 1 trong những loại cây trồng chủ lực trong đời sống kinh tế của người dân xã Dun, huyện Chư Sê. Từ bao đời nay, đồng bào Jrai ở đây đã sản xuất lúa nước 2 vụ trên những thửa ruộng bậc thang trải dài ở các thôn, làng. Không chỉ góp phần đảm bảo lương thực cho bà con, nhờ mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm và tham gia vào nông hội trồng lúa, đồng bào Jrai nơi đây đang có cuộc sống no ấm từ những mùa màng bội thu./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời