Sáng 28/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các Hợp tác xã thành viên năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện 83 Hợp tác xã thành viên và lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài Nguyên-Môi trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Đồng chí Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022; tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Hợp tác xã trong thời gian tới.
Theo đó, toàn tỉnh Gia Lai có 358 Hợp tác xã, trong đó có 285 Hợp tác xã Nông nghiệp; 16 Hợp tác xã Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp; 35 Hợp tác xã Giao thông-Vận tải; 8 Hợp tác xã Xây dựng; 8 Hợp tác xã Thương mại và 6 Qũy tín dựng Nhân dân. Trong đó có 23 Hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 44 Hợp tác xã đã ngưng hoạt động. Hiện nay, tổng vốn điều lệ của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là trên 676 tỷ đồng với gần 18.000 thành viên; giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động địa phương. Riêng năm 2021 toàn tỉnh đã thành lập mới được 26 Hợp tác xã Nông nghiệp; vận động 15 Hợp tác xã và 01 Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký làm thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nâng tổng số thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh lên 147 thành viên (đạt 43,9% tổng số Hợp tác xã toàn tỉnh). Tuy nhiên tình hình hoạt động chung của các Hợp tác xã hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách, vốn, cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế.v.v…
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các Hợp tác xã đã được đại diện các sở, ngành liên quan ghi nhận, tham gia giải đáp, tìm biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các Hợp tác xã khắc phục khó khăn, tổ chức hoạt động tốt hơn trong thời gian tới để phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần sớm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà Hợp tác xã đang gặp; đồng chí yêu cầu phải tập trung rà soát lại hoạt động của các Hợp tác xã, kiên quyết loại bỏ những đơn vị hoạt động hình thức, ỷ lại. Đồng chí yêu cầu: Liên minh Hợp tác xã của tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chủ trương về “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2030”; thành lập trang Web riêng để cập nhật, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, tuyên truyền, vận động, theo dõi và hỗ trợ Hợp tác xã kịp thời; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần thực hiện tốt vai trò để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các Hợp tác xã trong quá trình hoạt động./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối