Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/4/2022, 18:04:09

Nhân chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, chiều nay (27/4), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nông Quốc Tuấn – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã trình bày khái quát về một số nội dung, nhiệm vụ công tác dân tộc thực hiện trong 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là chương trình có nguồn lực đầu tư lớn và được bà con đặt nhiều kỳ vọng. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã tổng hợp xong nhu cầu kinh phí để thực hiện Chương trình giai đoạn 1 (2021-2025). Tuy nhiên, tổng nhu cầu đăng ký của tỉnh hiện nay cao hơn so với vốn ngân sách trung ương dự kiến phân bổ cho tỉnh. Một số nội dung, Dự án, tiểu dự án thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của địa phương, trong khi vốn sự nghiệp lại cao hơn…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào DTTS. Đơn cử như: tại tỉnh Gia Lai, các xã khu vực III, khu vực II, các thôn đặc biệt khó khăn đều có biến động giảm so với giai đoạn 2016-2020, trong đó có 19/61 xã đã ra khỏi danh sách khu vực III được phê duyệt giai đoạn 2021-2025… đó là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân sinh sống ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Cụ thể, có hơn 237.000 đối tượng, với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng bị biến động giảm. Trong đó, có hơn 78.000 đối tượng, với tổng kinh phí 31,53 tỷ đồng thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc: Để đưa kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ tỉnh đã ban hành 5 Nghị quyết mang tính chiến lược, chuyên sâu, với các lĩnh vực, mũi nhọn đột phá về: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số… Làm tốt cả 5 nhiệm vụ này sẽ có tác động cao, đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững. Đồng chí Võ Ngọc Thành đề xuất Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp tỉnh thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; chia sẻ khó khăn với tỉnh, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh nguồn lực đầu tư cho phù hợp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh Gia Lai đã trao đổi, chia sẻ cùng Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, chính sách liên quan đến công tác dân tộc không chỉ của năm 2022 mà cả giai đoạn từ nay đến năm 2025 còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của tỉnh, đã chăm lo bộ mặt nông thôn, vùng DTTS có nhiều thay đổi. Các chương trình đầu tư của Trung ương đã được tỉnh triển khai nghiêm túc, tỉnh còn có chính sách riêng để phát triển.

Đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nói: “Hiện nay, Đảng, Nhà nước đang triển khai 3 chương trình mục tiêu tập trung vào 1 địa bàn, khác nhau về đối tượng, đều là nguồn lực của Nhà nước, địa phương, Trung ương. Vấn đề quan trọng nhất là phối hợp sử dụng cho hợp lý. Nếu liên quan đến nông thôn mới, có chương trình nong thôn mới. Bên cạnh đó có chương trình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để người dân tham gia cùng Nhà nước rất quan trọng, do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, có như thế mới thành công. Khi người dân đồng tình ủng hộ sẽ thành công. Công tác phối hợp, tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ quản, nhưng có cơ chế phối hợp để kiến nghị điều chỉnh kịp thời trong quá trình thục hiện.”

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, sau chuyến công tác, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ:

Đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu: “Chương trình trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã có vốn. Ủy Ban Dân tộc đã trình kế hoạch thực hiện, vấn đề giải pháp thực hiện mới là quan trọng. Do đó, đề nghị tỉnh quan tâm tổ chức triển khai khi có vốn rồi là thực hiện…”

Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các ý kiến tham gia của đoàn công tác tại buổi làm việc này sẽ được tỉnh lĩnh hội để triển khai vào thực tiễn công việc trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc và tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Nhân dịp này, đồng chí Hầu A Lềnh tặng UBND tỉnh Gia Lai bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn… một biểu trưng cho tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc Việt Nam ./.

Song Nguyễn – Ksor Tuối

Trả lời