Trước đây, theo Quyết định số 582 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Kbang có 14 xã vùng III và vùng II. Theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 6/2021, toàn huyện Kbang chỉ còn 1 xã vùng III; 4 xã vùng II và 7 xã vùng I, còn lại 1 xã và 1 thị trấn không xếp vùng. Việc địa phương có nhiều xã được chuyển từ vùng III lên vùng I sẽ kéo theo mật độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có sự thay đổi do người DTTS không còn được nhà nước trợ cấp thẻ BHYT miễn phí như trước đây. Thế nhưng để người dân thay đổi suy nghĩ phải tự mình mua được tấm thẻ BHYT, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì cần phải có cách tuyên truyền, vận động để người dân dễ hiểu, dễ thấm.

Từ tháng 6/2021 trở về trước, 100% người DTTS ở xã Tơ Tung, huyện Kbang đều được nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để phòng những lúc ốm đau, bệnh tật. Nhưng khi người dân không thuộc diện được cấp miễn phí BHYT theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ thì cơ bản một số người dân ở đây vẫn ý thức được tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với sức khoẻ của bản thân và những người thân trong gia đình.
Ông Đinh Rới – Làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Qua sự tuyên truyền của cán bộ các cấp, các ngành của xã đã vận động nhân dân, gia đình tôi đăng kí mua BHYT cho 4 người trong gia đình của mình để phòng bệnh trong gia đình của mình”.
Ông Đinh Văn Lái – Làng Klếch, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “Gia đình tôi có 5 thành viên, hiện tại đã mua BHYT đủ hết rồi, thuận lợi mình đi khám chữa bệnh mình không mất tiền. Đấy là lợi ích khi mua BHYT”.
Để thay đổi thói quen lâu nay của người dân đó là được cấp miễn phí một tấm thẻ BHYT trị giá vài trăm ngàn đồng, có khi lên đến vài triệu đồng/hộ gia đình là điều không dễ dàng. Vì vậy chính quyền các cấp của huyện Kbang đã áp dụng các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động mua BHYT.
Chị Nguyễn Thị Cảnh – Cán bộ LĐTB&XH xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Từ tháng 7/2021 nhân dân không còn được cấp thẻ BHYT nữa nên việc vận động mua vẫn còn ì ạch, người ta vẫn còn tính ỷ lại, trông chờ, hi vọng là sẽ được hỗ trợ thêm. Hiện tại UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát triển BHYT trong năm 2022 này, thành lập Ban vận động, chia theo từng nhóm nhỏ xuống vận động gia đình chưa tham gia BHYT và kết hợp, phối hợp với ban ngành đoàn thể ở làng để tuyên truyền sâu rộng hơn cho bà con”.
Từ mật độ bao phủ BHYT/dân số toàn huyện lên đến 91% tính đến thời điểm tháng 6/2021 thì đến tháng 7/2021 toàn huyện Kbang chỉ còn 74% dân số có thẻ BHYT, giảm 11 ngàn thẻ BHYT tập trung chủ yếu là người DTTS sinh sống ở vùng III lên vùng I theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Huy Giáp – Giám đốc BHXH huyện Kbang cho biết: “Về phía BHXH huyện chúng tôi tăng cường vấn đề về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến toàn dân. Mới đây chúng tôi đã ký kết tuyên truyền về BHXH, BHYT với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, MTTQ huyện tới tận thôn, làng. Về tuyên truyền chúng tôi thành lập tổ tuyên truyền di động đến tận thôn, làng và hỗ trợ cho các đại lý mở rộng các đại lý. Hiện trên địa bàn huyện có trên 30 đại lý tuyên truyền sâu rộng đến người dân hiểu được chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để tham gia BHXH, BHYT”.
Huyện Kbang phấn đấu mật độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt khoảng 85%. Tuy nhiên khó khăn hiện nay đó là số thẻ BHYT giảm mạnh ở vùng đồng bào DTTS lâu nay được nhà nước cấp miễn phí. Do vậy huyện Kbang nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung cần phải đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề này để người dân hiểu. Bởi Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ cần được nhìn nhận ở góc độ không phải là tác động đến quyền lợi của người dân từ chỗ thay vì miễn phí đến lúc tự bỏ tiền ra mua thẻ BHYT, mà qua đây cần phải thấy rằng khi các xã khó khăn đã đạt đến sự phát triển nhất định thì Nhà nước sẽ có sự điều chỉnh để dành nguồn lực đầu tư cho những xã khó khăn hơn. Với mục tiêu là giúp các địa phương có sự phát triển đồng đều so với mặt bằng chung của tỉnh./.
Lệ Xuân, Phi Long