Được triển khai thí điểm trong vụ thu hoạch thuốc lá năm 2021, bước sang năm nay, huyện Krông Pa đã tiến hành nhân rộng mô hình sấy thuốc lá cải tiến áp dụng khoa học công nghệ. Bởi mô hình này có nhiều lợi ích và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Sau khi thu hoạch từ đồng ruộng đưa về, không còn phải ngồi xiên từng lá thuốc như trước đây mà hiện nay bà con sẽ chất thành từng khay lớn bên trong lò. Với lò sấy thuốc lá cải tiến không còn hệ thống sấy ở trong lò mà thay vào đó nhiệt lượng từ nhiên liệu đốt sẽ được đưa vào lò sấy thông qua hệ thống quạt điện được lắp đặt phía bên cạnh lò đốt.
Ông Lê Xuân Hưng – Chủ tịch Nông dân xã Chư Gu là người đầu tiên đưa lò sấy thuốc lá cải tiến kết hợp giữa sấy nhiên liệu với hệ thống quạt điện vào thử nghiệm ở huyện Krông Pa.
Ông Hưng nói: “Khi áp dụng hệ thống sấy mới này thì bản thân tôi thấy những hiệu quả như: tiết kiệm thời gian, công sức đưa thuốc lá vào lò và tiết kiệm được chi phí. Thứ 2 nữa là việc bỏ nhiên liệu vào lò cũng thuận tiện hơn vì bầu lò nằm giữa ngang người nó dễ hơn”.
Chị Rơh Lan H’dú, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cũng nói: “Đốt bằng lò điện như hiện nay thì có chỗ cần thì xiên cõ chỗ thì không cần nên đỡ tốn công của mình hơn. Mình chỉ cần bẻ lá thôi chứ về không cần phải xiên”.
Hiện nay, ở huyện Krông Pa có gần 100 lò sấy thuốc lá cải tiến được các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ cho người nông dân. Đối với lò sấy thuốc lá này được lắp đặt bộ điều khiển kết hợp cảm ứng nhiệt để điều chỉnh lượng nhiệt cho từng giai đoạn sấy thuốc nên tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu đốt. Đồng thời, rút ngắn thời gian sấy thuốc từ 5 ngày, 5 đêm xuống còn 3 ngày, 3 đêm song vẫn đảm bảo chất lượng thuốc khi sấy khô. Nhờ đó, giảm chi phí cho người trồng thuốc lá và quan trọng hơn là giảm thiểu được ảnh hưởng đến môi trường.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krông Pa trao đổi: “Việc sấy như thế sẽ giảm tác động môi trường; chi phí nhiên liệu sấy giảm khoảng 40%. Thứ 2 nữa là nhân công để xiên thuốc lá đưa vào lò thì không cần nữa nên giảm chi phí một lò sấy như vậy là khoảng 2 triệu đồng và cả vụ là giảm được khoảng 16 triệu. Và chất lượng thuốc lá thì không có gì thay đổi”.
Theo tìm hiểu, kinh phí xây dựng 1 lò sấy thuốc lá cải tiến cũng tương đương với lò sấy truyền thống như trước đây. Krông Pa là địa phương có diện tích cây thuốc lá nhiều nhất tỉnh, hơn 2.000 ha mỗi vụ. Trên địa bàn huyện hiện có 700 lò sấy thuốc lá, chính vì thế, địa phương đang khuyến khích nông dân trồng thuốc lá chuyển sang lò sấy cải tiến để nâng cao thu nhập và quan trọng hơn là giảm thiểu tác động môi trường./.
Đức Hải, Huy Toàn