Ia Grai là 1 trong 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế đặc trưng để phát triển du lịch. Cùng với việc nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Jrai trên địa bàn, địa phương đã và đang khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng biên giới ngày càng phát triển.
Được ví là “nàng công chúa ngủ trong rừng”, thác Mơ nằm trên một nhánh của dòng sông Pô Kô thuộc địa phận làng Ếch, xã Ia Khai, huyện Ia Grai và cách trung tâm xã chỉ hơn 5 km. Với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, thắng cảnh này đã thu hút nhiều du khách đến để tham quan, dã ngoại và trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú. Đến đây du khách không chỉ được du thuyền ngắm cảnh thủy điện, tham quan thác Mơ, Bến đò A Sanh mà còn được thưởng thức nhiều đặc sản của làng chài … May mắn sở hữu thác Mơ và Di tích lịch sử Bến đò A Sanh, những năm qua, xã Ia Khai đã tận dụng các lợi thế này để từng bước phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử.
Bà Nguyễn Mai Lương – Chủ tịch UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai cho biết: “Vào những dịp nghỉ lễ, ngày lễ như 30/4, 1/5 hoặc tết, chị em phụ nữ làm cơm lam gà nướng để vừa giới thiệu đặc sản của địa phương, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình. Đối với điểm di tích A Sanh vừa được đầu tư, đưa vào sử dụng, hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện, kêu gọi doanh nghiệp, UBND huyện đầu tư vào thêm. Tại điểm này cũng đã đón được nhiều du khách đến, đặc biệt là các trường học, đoàn thanh niên để giới thiệu truyền thống lịch sử/ Tại bến đò A Sanh hiện nay, chúng tôi cũng đang sưu tầm di tích, làm chiếc thuyền độc mộc để khơi dậy truyền thống anh hùng tại đó”.

Là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống và lưu giữ nhiều bộ công chiêng nhất tỉnh Gia Lai, thời gian qua, huyện Ia Grai cũng đã tận dụng lợi thế này để vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Jrai, vừa phát triển du lịch. Ngoài việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư vào các điểm du lịch như: Lòng hồ thủy điện Sê San 4, Thác Mơ…, huyện Ia Grai còn chú trọng tổ chức các sự kiện văn hóa của địa phương để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa của người dân bản địa, qua đó tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện biên giới.
Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “UBND huyện đã hoàn thiện quy hoạch các điểm, khu du lịch trên địa bàn và chỉ đạo các địa phương tổ chức phục dựng một số nghi lễ trong đồng bào DTTS như: lễ cúng rừng, lễ mừng lúa mới, lễ cầu mưa và yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch để thu hút khách đến địa bàn./ Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch chương trình phát triển du lịch trên địa bàn, trong đó duy trì Lễ hội đua thuyền trên sông Pô Kô, liên hoan văn hóa cồng chiêng gắn với tổ chức các lễ hội”.
Với đặc thù địa hình đồi dốc xen lẫn sông nước hiền hòa, thơ mộng, huyện Ia Grai thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch sông nước – miệt vườn trên Cao nguyên Gia Lai. Khi các tiềm năng du lịch của huyện dần được đánh thức không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển mà còn giúp người dân có thêm thu nhập từ việc tham gia làm dịch vụ du lịch, đồng thời đa dạng hóa các điểm đến cho du khách trong hành trình khám phá Tây Nguyên, Gia Lai./.
Thiên Thanh – Mỹ Tiến – Huy Toàn