Khoảng 5.200 tỷ đồng là nhu cầu vốn để thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho đầu tư các dự án phát triển sản xuất và khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 khoảng 3.310 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.890 tỷ đồng. Cụ thể trong tổng vốn khoảng 5.200 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu của Đề án thì vốn ngân sách nhà nước khoảng 477 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách khoảng 4.723 tỷ đồng.Việc thực hiện Đề án sẽ hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển các sản phẩm dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, qua đó nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tạo thêm nhiều việc làm mới, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động; góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó cũng sẽ góp phần quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trong tự nhiên phục vụ cho mục tiêu y tế, bảo vệ rừng và phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh./.
Mỹ Tiến, R’Piên