Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cây ăn quả ở huyện Kông Chro

Cập nhật 15/4/2022, 10:04:37

Gắn bó lâu năm với mảnh đất Kông Chro và sau nhiều lần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Bùi Văn Lời (tổ dân phố Plei Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) đã thành công với mô hình xen canh cây ăn quả. Đây được đánh giá mà mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang được địa phương nhân rộng.

  Năm 1995, gia đình ông Bùi Văn Lời rời quê hương Hải Dương vào Gia Lai lập nghiệp theo diện đi kinh tế mới và cư trú ở huyện Kông Chro. Cũng như nhiều người dân ở đây, trong phát triển kinh tế chủ yếu là trồng những loại cây ngắn ngày song lại rất bấp bênh. Qua nhiều năm tìm hiểu, năm 2013, gia đình ông đã quyết định chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cây bắp, cây mỳ sang trồng cây ăn quả.

Ông Bùi Văn Lời, Tổ dân phố Plei Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro chia sẻ: “Tôi thấy ngoài tỉnh Hưng Yên có một số cây trồng, như cây nhãn, cay vải, đặc biệt là cây nhãn là chúng tôi đưa vào đây trồng từ những năm 2013; và cây na dai lấy giống ở tỉnh Tây Ninh, Hải Dương. Tôi thấy 2 loại cây là được về năng suất, chất lượng quả là đa số thị trường chấp nhận. Nhãn bây giờ là phải 30 đến 35 ngàn một ký”.

Trồng thử nghiệm ban đầu khoảng vài chục cây, đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình ông Lời đã được mở rộng lên 1,5 ha; chủ yếu là cây nhãn và na dai. Đến nay, đã có 2/3 diện tích đã cho thu thu hoạch với thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Ông Bùi Văn Lời cho biết thêm: “Để trồng được những cây này mà nói thì trước hết là đất đai phải tương đối tốt, phải có nguồn nước; con người phải có sự bền bỉ và có sự đầu tư về mặt khoa học kỹ thuật. Tôi không mở rộng nhiều mà chỉ làm vừa phải thôi để thâm canh vì thị trường bây giờ rất là khó tính; yêu cầu quả phải to, màu phải sáng mà ăn phải ngọt. Cho nên mình phải làm sao càng ngày phải cải tiến để nâng cao chất lượng.”

Vườn cây ăn quả được gia đình ông đầu tư bài bản. Hệ thống tưới nhỏ giọt được kéo đến từng gốc cây. Đây là một trong những mô hình cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở thị trấn Kông Chro và đang được địa phương chú trọng để nhân rộng.

Ông Lê Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cho biết: “Đối với tổ dân phố Plei Pyang thì có một số điều kiện phù hợp với trồng cây ăn quả. Và ở đây có một số hộ nổi bật, như là hộ của ông Bùi Văn Lời, ông Mai Văn Cử, ông Phạm Văn Chuyên, Phạm Văn Tuấn. Trong thời gian tới thì cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có diện tích đất đủ điều kiện về nước tưới, đảm bảo kỹ thuật để canh tác sẽ chuyển đổi những diện tích cây trồng không có giá trị kinh tế cao, như cây bắp, cây đậu để dần chuyển sang cây ăn quả”.

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Kông Chro đã hình thành những vùng chuyên canh một số loại cây ăn quả được thị trường ưa chuộng và mang lại giá trị kinh tế cao. Đây cũng là một trong những định hướng trong phát triển kinh tế hộ của huyện Kông Chro nhằm từng bước nâng cao giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp ở địa phương./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời