Gia Lai tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Cập nhật 13/4/2022, 16:04:54

3 tháng đầu năm 2022, tỉnh Gia Lai ghi nhận xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm chết 72 người, bị thương 77 người; trong đó có 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy rai tại địa bàn huyện Đak Đoa và Kông Chro làm chết 12 người, bị thương 04 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 9 vụ, tăng 7 người chết và tăng 19 người bị thương. Qua phân tích của lực lượng chức năng, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ (chiếm 56,4%/tổng số vụ) và nguyên nhân được xác định chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân không được tốt. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ; đặc biệt là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện nếu lơ là, không làm chủ tốc độ thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, chỉ vài tiếng đồng hồ có mặt tại chốt kiểm soát này, chúng tôi đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm lỗi tốc độ đang được lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản, xử lý.

Anh Nguyễn Văn Khánh – tỉnh Kon Tum cho biết: “Qua đoạn đường này thì tôi có phóng nhanh một xíu, quá tốc độ. Bản thân có biết khi tham gia giao thông mà vi phạm tốc độ sẽ rất nguy hiểm”.

     Thiếu tá Lê Văn Sáng – Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đội đã thực hiện các kế hoạch tuần tra kiểm soát 24/24h trong ngày, thành lập các chốt để tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các tổ đã kiên quyết xử lý nhằm mục đích hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người tham gia giao thông”.

Cùng với việc huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, hệ thống chính trị tại các thôn, làng dọc tuyến quốc lộ rà soát, lên danh sách 1.455 đối tượng thường xuyên điều khiển xe mô tô càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục, răn đe cá biệt và giao cho gia đình quản lý, giáo dục, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Đồng thời lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đa dạng dưới nhiều hình thức tại cơ sở.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với công an các địa phương gọi hỏi, răn đe các đối tượng thường xuyên vi phạm, càn quấy gây rối trật tự an toàn giao thông ven các tuyến quốc lộ. Phối hợp với công an địa phương xây dựng quy chế tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; trong đó tập trung vào thời gian cao điểm thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông và các tuyến, địa bàn trọng điểm để xử lý quyết liệt, nhất là tập trung vào đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông”.

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai: Quý I.2022, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, lập biên bản 18.884 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 2.572 phương tiện, 5.680 giấy tờ các loại. Ra quyết định xử phạt 17.434 trường hợp với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng; tước 706 giấy phép lái xe có thời hạn. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm tốc độ 900 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.404 trường hợp, không có giấy phép lái xe 930 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 902 trường hợp, đi không đúng phần đường 111 trường hợp, chở quá khổ, quá tải 110 trường hợp. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn và tổ tự quản An toan giao thông tại cơ sở đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong giờ cao điểm và xử phạt 563 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 220 triệu đồng, nhắc nhở gần 6.000 trường hợp khác./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời