Việt Nam có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ, nhưng nếu xuất hiện những biến chủng mới thì sẽ gặp khó khăn, bị động, bất ngờ. Do đó, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, vừa củng cố, thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không quá bị động, bất ngờ. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay (9/4).
Tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh.

Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca chuyển biến nặng và ca tử vong trên cả nước đã có xu hướng giảm sâu. Trong đó số ca chuyển biến nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn hơn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện; số trường hợp tử vong từ hơn 50 ca/ngày xuống còn hơn 30 ca/ngày. So sánh số liệu tuần này so với tuần trước, số trường hợp mắc Covid – 19 trong cộng đồng giảm 36,9%, số tử vong giảm 26,1%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 26,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 31,7%, đặc biệt tỷ lệ chết/số ca mắc giảm mạnh từ 0,13% xuống còn 0,03%. Đối với tỉnh Gia Lai, số ca mắc Covid – 19 có biểu hiện triệu chứng lâm sàng thể trung bình tại các cơ sở điều trị Covid – 19 chiếm trên 24%; số ca mắc chuyển biến nặng chiếm gần 6%; 70,47% trường hợp còn lại đều ở thể nhẹ.
Liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân, ngoài việc tiêm chủng cho người dân từ 12 tuổi trở lên đủ mũi 1, mũi 2 và mở rộng đối tượng để tiêm cho trẻ em và tiêm liều bổ sung, tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì với nguồn vắc xin viện trợ và mua, Bộ Y tế dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong Quý II/2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 cho rằng số ca mắc, số ca tử vong giảm mạnh là nhờ sự vào cuộc rất lớn của các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, độ bao phủ vắc xin phòng Covid – 19 của cả nước đã đạt ở mức cao so với thế giới. Với số ca mắc mới, số ca tử vong giảm mạnh như hiện nay, Việt Nam có thể yên tâm mở cửa trường học, mở cửa du lịch,…Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu lên một số tồn tại cần khắc phục đó là: tốc độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên chưa đạt; công tác chuẩn bị triển khai cung ứng tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa triển khai được; còn lúng túng trong việc điều trị ca mắc Covid – 19 tại nhà; nguồn nhân lực bị thiếu hụt khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do chưa linh hoạt trong điều chỉnh nhân lực giữa các địa phương; vấn đề chi trả thanh quyết toán về tài chính trong công tác phòng, chống dịch vẫn còn chậm; sự chuyển đổi trong phòng, chống dịch chưa thích ứng nếu dịch bệnh chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Về triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chống dịch Covid – 19 thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải bám sát tình hình thực tiễn của dịch bệnh trong nước cũng như ngoài nước; tiếp tục tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa tiêm vắc xin cho trẻ em, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu đô thị lớn, những người có bệnh lý nền, người cao tuổi; chủ động xây dựng kế hoạch chống dịch cụ thể theo Nghị quyết số 38 của Chính phủ đã ban hành, trong đó các địa phương cần lưu lý phương thức chống dịch Covid – 19 chuyển sang quản lý rủi ro, quản lý số ca chuyển biến nặng và số ca tử vong./.
Lệ Xuân, Huy Toàn