Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao

Cập nhật 08/3/2015, 10:03:31

Xác định rõ hiệu quả thiết thực của việc xã hội hóa, những năm gần đây, Gia Lai đã kêu gọi tăng cường xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Trong đó, xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao sau một thời gian thực hiện cũng đã gặt hái được những kết quả khả quan. Chủ trương xã hội hóa dần thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó nhiều mô hình hoạt động thể dục thể thao tư nhân do một số cá nhân, đơn vị tham gia đầu tư thành lập bước đầu hoạt động có nhiều khởi sắc, tạo những bước tiến đáng khích lệ trong phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần vào công cuộc xã hội hóa thể thao trên địa bàn tỉnh.   

 

 

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2015 sau hơn 1 năm thi công, Khu liên hợp Thể thao-Giải trí Thế Dân (thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Thế Dân-Gia Lai) tại địa chỉ số 31 đường Chu Mạnh Trinh, tổ 15, phường Hội Phú, TP.Pleiku thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người, cả người lớn và trẻ em để tham gia các hoạt động thể dục thể thao và vui chơi giải trí; nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần.

 

Trò chuyện với chúng tôi ông Nguyễn Thế Diêu-Công ty CP Thể thao Thế Dân Sevenland Gia Lai nói: Ở nhà có nhiều hướng làm nhưng quá trình xem xét kỹ lại thấy làm cái này vừa phục vụ cho con người, vừa phục vụ cho xã hội, có nhiều cái lợi hơn những thứ khác với phương châm khỏe để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Hồ bơi trẻ em.

 

Với diện tích 1,3ha, Khu liên hợp Thể thao-Giải trí Thế Dân gồm: 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo; 2 hồ bơi (dành cho trẻ em và người lớn); 2 sân tennis có mái che di động; khu vui chơi liên hoàn dành cho trẻ em và khu cà phê sân vườn. Một trong những ấn tượng của nơi đây là 2 hồ bơi với hệ thống lọc của Mỹ nên nguồn nước đảm bảo sạch và an toàn cho sức khỏe của người bơi. Đặc biệt, xuất phát từ nhu cầu thực tế, nơi đây còn có thêm đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp để hướng dẫn, tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh khi đưa con em đến đây; nhất là khi mùa hè đang đến gần, nhu cầu bơi lội của trẻ tăng mạnh.   

 

 

Anh Nguyễn Tường Khánh-Phường Tây Sơn, TP.Pleiku chia sẻ: Đây là 1 điểm vui chơi cho các cháu trong những ngày nghỉ cuối tuần. Trước đây chưa có hồ bơi Thế Dân thì tôi hay đưa các cháu đi chơi hồ Đức An và các sân bóng nhỏ để các cháu vui đùa thôi. Từ ngày có hồ bơi này thì đưa các cháu lên đây chơi và để tập cho các cháu môn bơi. Tôi thấy khu này đầu tư rất là quy mô với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho nhu cầu vui chơi của các cháu; thấy các cháu đi về rất là thích nên cuối tuần cũng dành thời gian để đưa các cháu lên đây chơi.

 

Sân chơi tennis.

 

Không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Thể thao Thế Dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các sân, bãi luyện tập và thi đấu thể thao, tạo ra những sân chơi lành mạnh cho mọi người. Còn theo đánh giá của những người làm công tác thể thao, ngoại trừ Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ HAGL, Khu Liên hợp Thể thao Binh đoàn 15 và Quân đoàn 3… thì Khu liên hợp thể thao-giải trí Thế Dân sẽ là địa điểm lý tưởng nhất nằm ở khu vực nội ô, có thể tập luyện và tổ chức nhiều giải đấu phong trào cũng như đỉnh cao.

 

Anh Nguyễn Phúc Trang-Phường Hội Phú, TP.Pleiku nói lên suy nghĩ của mình:  Một sân mới mà đầu tư khu vực tennis đây chơi rất là thoải mái. Sân mát mẻ, công viên và khu riêng đều có. Mình nghĩ phong trào thể thao mà có sân banh, có hồ bơi thì sẽ phát triển.

 

Sân bóng đá mi ni.

 

Ông Nguyễn Thế Diêu-Công ty CP Thể thao Thế Dân Sevenland Gia Lai cho biết thêm: Khu này nói chung là nhỏ so với người ta nhưng phục vụ cho mọi tầng lớp. Khi làm cái này rồi thì thấy xã hội rất đồng tình với mình nên mình rất phấn khởi về chuyện đó. Còn về định hướng thì nay mai sẽ phát triển thêm các dịch vụ liên quan đến ngành thể thao để phục vụ cho mọi tầng lớp trong xã hội.

 

Có thể nói, việc tăng cường đầu tư xây dựng các Khu liên hợp thể thao-giải trí với sân chơi, bãi tập luyện, thi đấu thể thao đã góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thường xuyên hơn, thu hút ngày càng đông mọi tầng lớp nhân dân tham gia. 

 

Quầy uống cà phê, giải khất.

 

Tại Gia Lai, xã hội hóa trên mọi lĩnh vực nói chung, trong đó có thể dục thể thao đã có sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn loại hình của các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập; tuy nhiên vẫn cần phải có sự đầu tư, thực hiện dàn trải cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; chính vì vậy việc đầu tư và đi vào hoạt động của các Khu liên hợp thể thao-giải trí như của Công ty CP Thể thao Thế Dân đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển phong trào thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu các môn thể thao trên địa bàn tỉnh; góp phần vào công cuộc xã hội hóa thể thao của địa phương ./. 

Mỹ Tiến-Xuân Huy

Trả lời