Đak Pơ hướng đến nền nông nghiệp giá trị cao, bền vững

Cập nhật 08/3/2015, 10:03:27

Hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa bền vững, hiệu quả kinh tế cao, những năm qua huyện Đak Pơ đã tích cực thực hiện thành công nhiều chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Nông dân thu hoạch đậu.

 

Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2010 – 2015, huyện Đak Pơ đã triển khai nhiều chương trình, dự án như: Xây dựng các mô hình trình diễn, khảo nghiệm giống lúa, mía mới vào gieo trồng tại địa phương như lúa OM 4900, OM 7347, mía KM 95 – 84, KM 88-92…ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; phát triển nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi thủy sản theo hướng trang trại; Xây dựng các mô hình sản xuất rau theo hướng Vietgap…

 

Kết quả, sau hơn 4 năm triển khai, nông dân ở các địa phương đã từng bước thay đổi tập quán sản xuất, liên kết với nhau tạo ra vùng hàng hóa lớn hơn, năng suất, chất lượng đồng đều hơn. Ðối với cây mía, một trong những cây trồng thế mạnh của huyện với trên 8. 000 ha, hiện trên địa bàn huyện cũng đang triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, bước đầu đã cho hiệu quả tích cực và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 

Đưa cơ giới vào sản xuất đại trà.

 

Trò chuyện với chúng tôi ông Lê Văn Sáu-Thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: Ngày xưa sản xuất manh mún, nên sản lượng cây mía chỉ được một nửa đường so với bây giờ. Đó là trên thực tế. Ngày xưa có làm dữ lắm thì cũng chỉ khoảng 55 đến 60 tấn/ha, mà anh nào có chăm sóc cho lắm thì nó lên cỡ 65. Mà nay làm cánh đồng mẫu lớn, thì phải nói về đạt năng suất từ 10 đến 13 tấn 1 sào, tức là 100 đến 130 tấn trên 1 ha.

 

Trên lĩnh vực chăn nuôi, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung, mang tính hàng hóa, cho hiệu quả kinh tế cao. Một số mô hình mới trong chăn nuôi động vật hoang dã, bán hoang dã như: hươu sao, lợn rừng, nhím,…bước đầu cho hiệu quả tốt. Ðến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện đạt 80.589 con, với sản lượng thịt các loại hàng năm đạt trên 1.800 tấn…Cùng với đó, người dân đã biết đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi để tiết giảm công lao động mà vẫn cho giá trị kinh tế cao.

 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi.

 

Nói về chăn nuôi ông Đỗ Đình Tiến-Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho hay: Chúng tôi cũng thường đi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do mấy công ty sản xuất cám tổ chức, từ đó mình học hỏi và làm theo kỷ thuật của công ty.

 

Ông Vương Ngọc Phúc-Chủ tịch Hội nông dân xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Bà con ở xã Tân An cũng nhờ các cấp các ngành tổ chức các lớp học, chuyển giao KHKT trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt chăn nuôi. Hội đã huy động được rất nhiều bà con nông dân tham gia các lớp tập huấn. Qua các lớp tuấn huấn, bà con đã có nhiều kiến thức, để áo dụng vào trồng trọt và chăn nuôi.”

 

Bà con nông dân tích cực tham gia các lớp tập huấn.

 

Những biện pháp được triển khai thực hiện trong thời gian qua bước đầu đem lại những kết quả rất khả quan, hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp, diện tích, năng suất các loại cây trồng tăng dần qua các năm, góp phần tăng thu ngân sách, giảm tỷ lệ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, tổng diện tích cây trồng của toàn huyện là gần 22 nghìn ha và huyện đã định hình được một số cây trồng chủ lực như: mía trên 8000 ha; mì 1.400, rau xanh trên 6.000 ha…

 

Qua trao đổi ông Đoàn Minh Duy-Phó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: “Hiện nay hiệu quả của cánh đồng mẫu lớn theo quyết định 62, nhà máy đường An Khê đã liên kết với bà con nông dân ở Thôn Tân Hội xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở vườn dừa, bước đầu cho thấy hiệu quả, năng suất cao gấp đôi so với diện tích sản xuất đại trà của người dân. Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích này. Đối với chăn nuôi, thì hiện nay nhân dân trên địa bàn huyện chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả không cao, hiện nay đang chỉ đạo cho nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, để tăng hiệu quả sản xuất. Từng bước khảo nghiệm, thử nghiệm nhiều loại cây con mới trên địa bàn để đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Góp phần giảm thiểu thiệt hại khi mà chúng ta chỉ độc canh.”

 

Từ những bước đi phù hợp và kết hợp linh hoạt nhiều nguồn lực, tình hình nông nghiệp huyện đang mở ra nhiều triển vọng, với những vùng sản xuất nông sản hàng hóa giá trị cao, từng bước khẳng định vị thế chủ lực trong phát triển kinh tế, đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững.

Nguyễn Hiền-Văn Dũng (Đăkpơ)

Trả lời