Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Đak Đoa

Cập nhật 09/4/2022, 15:04:27

Lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề, xây dựng các mô hình kinh tế, kết nối để đưa công dân đi xuất khẩu lao động  là những giải pháp được cấp ủy, chính quyền huyện Đak Đoa thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất, tinh thần người dân trong huyện ngày càng được nâng lên.

 

Trước đây, gia đình chị Se, ở làng Kól, xã Trang, huyện Đak Đoa thuộc diện hộ nghèo. Năm 2018, thực hiện chương trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương, cùng với một lao động khác trong xã, chị đã được tuyển chọn để tham gia xuất khẩu lao động tại Ả – Rập – Xê – Út. Trở về quê sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, không những đã trả được số nợ đã vay trước trước đây mà chị Secòn xây được một ngôi nhà tương đối khang trang. Niềm vui lớn hơn khi năm 2020, gia đình chị đã chính thức được địa phương công nhận thoát nghèo.

Có được nơi an cư, giờ chị chỉ tập trung phát triển kinh tế và chăm lo cuộc sống cho gia đình. Cùng với chị Se, trong gần 5 năm qua, huyện Đak Đoa đã có gần 100 công dân đi xuất khẩu lao động. Hầu hết đều có thu nhập ổn định và từng bước đưa gia đình ra khỏi diện hộ nghèo tại địa phương.

Chị Se, Làng Kól, xã Trang, huyện Đak Đoa cho biết: “Đi xuất khẩu lao động đã hoàn thành rồi thì giờ em ở nhà trồng cà, trồng lúa chứ không đi xa nữa, vì mẹ giờ cũng già rồi nên em ở nhà để chăm sóc mẹ và làm nông”.

Chị H’Vỹ, Làng Kól, xã Trang, huyện Đak Đoa cũng nói: “Về quê thì em xây được một căn nhà. Trong tương lai nếu mà có công ty tuyển dụng làm công nhân, nếu mà có cơ hội thì em cũng xin làm để có thu nhập và phụ giúp ba mẹ”.

Theo thống kê, năm 2021, toàn huyện Đak Đoa có 210 hộ được công nhận thoát nghèo, đưa số hộ nghèo của huyện giảm, nay chỉ còn gần 1.200 hộ, chiếm 3,84% dân số toàn huyện. Để đạt được kết quả cao trong công tác giảm nghèo, thời gian qua, ngoài đẩy mạnh đưa công dân đi xuất khẩu lao động tại các thị trường phù hợp, huyện Đak Đoa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; đa dạng các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi có chương trình phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề là Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. Huyện và trường đã kí kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động, nhất là thanh niên DTTS được tham gia đào tạo các ngành nghề phù hợp với trình độ, nhận thức và phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động”.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Trang, huyện Đak Đoa thông tin: “Năm 2021, xã đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đào tạo cho 30 lao động nghề sửa chữa máy nông nghiệp. Đến nay, các lao động được đào tạo đã cơ bản thực hiện được nghề mà mình đã học và đã tham gia đi làm tại một số công ty, còn lại là phục vụ sửa chữa máy móc tại địa phương”.

Thời gian tới, huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, mà trước mắt là sẽ hoàn thành mục tiêu giảm 2% số hộ nghèo, tương đương với 263 hộ đã đề ra trong năm 2022 này./.

Quốc Linh, Phi Long

Trả lời