Phát huy thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, những năm gần đây, chính quyền xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh đã vận động người dân trên địa bàn đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình trồng xen canh cây ăn trái được nhiều nông dân ưu tiên lựa chọn, từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích.

Trên diện tích hơn 3ha, cách đây 6 năm gia đình ông Nguyễn Hữu Hòa ở thôn Tung Blai đã quyết định đầu tư triển khai mô hình trồng bơ boot xen canh với sầu riêng. Để mô hình xen canh cây ăn trái phát triển ổn định, bên cạnh chọn giống tốt, gia đình ông cũng chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để làm sao 2 loại cây cùng phát triển tốt. Nhờ vậy mô hình trồng bơ xen sầu riêng của gia đình cho trái ổn định với thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Để vườn cây ngày càng phát triển, đem đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, bên cạnh đầu tư công nghệ tưới tiên tiến, hiện gia đình ông cũng đang hướng đến việc sản xuất sầu riêng theo chuẩn Vietgap.
Ông Nguyễn Hữu Hòa – Thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Mình trồng xen canh giữa bơ và sầu riêng, nói chung đến đợt ra đọt non và trị con rầy, bọ, rầy xanh và rầy trắng và trị nhện đỏ trong mùa khô này là chủ yếu. Đến mùa thu hoạch mình chăm bón, kích bông, tỉa bông, tỉa cành. Theo Vietgap trái cây sạch thì bán được giá, thị trường người ta cũng ưa chuộng, dễ tiêu thụ hơn nên gia đình cũng đang áp dụng”.
Cũng phát triển mô hình trồng xen canh cây ăn trái, nhưng gia đình ông Lưu Hồng Quân ở thôn Tung Blai lại trồng sầu riêng xen với nhãn Hương Chi với tổng diện tích 2ha. Theo ông Quân, bên cạnh cây sầu riêng thì cây nhãn cũng là loại cây cho thu nhập cao hơn nhiều so với một số cây trồng khác, tuy nhiên, lại đòi hỏi tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và khâu chăm sóc. Điều đáng mừng là gia đình ông đã liên kết tìm được đầu ra cho sản phẩm, vì vậy sắp tới gia đình ông sẽ trồng thêm 100 cây nhãn Hương Chi để tăng thu nhập.
Ông Lưu Hồng Quân – Thôn Tung BLai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Gia đình năm nay chuẩn bị thu bói, theo ký kết hợp đồng thì có đầu ra như vậy thì mình cũng yên tâm trồng, chăm sóc. Gia đình đang đăng ký HTX mua thêm 100 cây nữa để trồng tiếp. Mình cũng mong HTX thực hiện đúng hợp đồng, bao tiêu sản phẩm cũng như hỗ trợ về kỹ thuật và phân bón để hộ dân nắm bắt kỹ thuật cơ bản để chăm cây tốt hơn”.
Không riêng gia đình ông Hòa, ông Quân mà hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Dreng cũng phát triển mô hình trồng xen cây ăn trái trên cùng một đơn vị diện tích để nâng thu nhập, trong đó nhiều mô phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Lưu Trung Thành – Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Xã thành lập tổ hội về trồng sầu riêng, mít thái, nhãn Hương Chi và một số loại cây trồng khác. Thì đến giờ xã Ia Dreng là một trong những xã được Huyện ủy, UBND huyện đánh giá là chuyển đổi rất tốt, có những mô hình trồng sầu riêng thu nhập cả tỉ 1 năm. Người đồng bào DTTS thì thu nhập đến 300 triệu/năm. Chúng tôi thấy hiệu quả đem lại hết sức rõ nét”.
Theo thống kê, xã Ia Dreng có 153 ha cây ăn quả với các loại cây phổ biến, hiệu quả cao như sầu riêng, bơ, nhãn Hương Chi, mít. Xác định phát triển cây ăn quả là một trong những hướng đi quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, vì vậy xã Ia Dreng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển cây ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình đảm bảo an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm./.
Lê Thư – Thiên Thanh -Huy Toàn