Những năm qua, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và làm thay đổi diện mạo thôn, làng, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Ia Dom, huyện Đức Cơ là một trong 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, nhận thức của một số người dân là dân tộc thiểu số còn hạn chế. Lợi dụng điều này, thế lực thù địch đã thường xuyên lôi kéo, kích động một số người dân vượt biên trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nắm được tình hình đó, già làng Siu Deo đã cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, giảng giải cho người dân hiểu về tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng, không vượt biên trái phép; yên tâm, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng buôn làng giàu đẹp… vượt qua bao nhiêu khó khăn, xã Ia Dom là xã đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Đến nay, xã vẫn đang tiếp tục nỗ lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công cộng, trong đó có sự đóng góp tiền, công, hiến đất từ người dân để Ia Dom tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Già làng Siu Deo – Làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Với vai trò là già làng, người có uy tín của làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, tôi thấy mình cần phải hết mình để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, giữ vững biên cương Tổ quốc của mình; liên tục vận động nhân dân chung tay cùng với bộ đội biên phòng ngăn chặn phá rừng, vận động người dân không vượt biên, cố gắng ở nhà yên tâm sản xuất. Mình là già làng mình phải có trách nhiệm tuyên truyền, người dân hiểu được thì sẽ chấp hành đúng”.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 955 già làng, người có uy tín. Các già làng, người có uy tín không chỉ am hiểu phong tục tập quán của đồng bào mình, có kinh nghiệm sống, mà còn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong sinh hoạt, lao động sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tiếng nói và hành động của họ có tác dụng dẫn dắt, định hướng văn hóa ứng xử, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo địa phương đã triển khai nhiều hoạt động gặp gỡ, động viên để già làng, người có uy tín kịp thời nắm bắt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó phối hợp tuyên truyền trong Nhân dân; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, khuyến khích già làng, người có uy tín đi đầu tham gia các phong trào của địa phương, nhất là các chương trình, đề án, chính sách dân tộc và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Siu Kam – Người có uy tín làng Hlú, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Được bà con bầu làm người có uy tín, mình rất vinh dự. Mình phải cố gắng, khuyên bà con làm kinh tế…Tôi còn là nghệ nhân đàn T’rưng nên cũng cố gắng truyền dạy cho con cháu và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình”.
Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây, trong vùng ĐBDTTS có nhiều vấn đề được quan tâm như các hủ tục ma lai, thuốc thư, vấn đề truyền đạo…thì cùng với Mặt trận, đoàn thể, đội ngũ già làng, người có uy tín đã tiên phong trong việc vận động bà con thay đổi, xây dựng làng văn hóa với vai trò là người đứng đầu làng, với tiếng nói của người có uy tín đã lôi cuốn được bà con tham gia vào việc đấu tranh với thế lực thù địch, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên trong đời sống”.
Có thể nói, với tinh thần bám làng, bám dân, già làng, người có uy tín đã và đang phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, cùng nỗ lực xây dựng bản làng ngày càng tươi đẹp, vững mạnh./.
Trương Trang, Duy Linh