Kbang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía

Cập nhật 08/4/2022, 15:04:55

Những ngày gần đây, ở  huyện Kbang đã xuất hiện vài cơn mưa. Tuy nhiên, trước đó nắng nóng kéo tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy mía khi trên địa bàn huyện Kbang còn hàng nghìn ha mía vẫn đang đứng đồng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc  trồng mới, chăm sóc cây mía cho vụ tiếp theo. Do đó, việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía đã được các ngành, địa phương và người trồng mía đặc biệt quan tâm.

Vụ thu hoạch mía niên vụ 2021 – 2022 giá được thu mua tại ruộng cao hơn các năm trước đã mang lại những tín hiệu vui cho người trồng mía trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, với hàng ngàn ha mía chưa được thu hoạch, hầu hết đã khô lá, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro xảy ra cháy mía.
Bà  Phạm Thị Minh, Thôn 3, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết: “Giá mía cao đấy nhưng mà phân thì mắc quá, gần 1 triệu đồng/bao 50kg, nên gia đình cũng như bà con nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái đầu tư sản xuất và cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cấp chứ cũng không biết làm sao được ? Giờ cũng muốn thu hoạch cho nhanh để triển khai việc chăm sóc nhằm đảm bảo năng suất cho vụ sau, bà con nào thu hoạch xong rồi thì còn đỡ, chứ chưa thu hoạch thì nắng nóng rất dễ xảy ra cháy mía”.

Đến gần cuối tháng 3/2022, xã Đăk Hlơ thu hoạch được hơn 980 ha/1.400 ha mía với năng suất trung bình đạt 60 tấn/ha. Hiện địa phương đang phối hợp với Nhà máy Đường An Khê tiến hành khảo sát cũng như triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía cho người dân.

Ông Bùi Phích – Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ, huyện Kbang trao đổi: “Khẩn trương thu hoạch các trà mía phá để đảm bảo trồng đúng lịch thời vụ, đúng tiến độ, kế hoạch nhằm tăng tăng tỷ lệ mọc cao nhất, gắn liền với việc thu hoạch là công tác phòng chống, cháy mía triệt để bằng nhiều giải pháp. Như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trên hệ thống loa truyền thanh của xã, cũng như tuyên truyền miệng tại các buổi họp làm sao để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy mía xảy ra trên địa bàn gây thiệt hại cho người trồng mía.

Cũng như xã Đăk Hlơ, xã Kông Bờ La đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn  nông dân triển khai các biện pháp phòng-chống cháy mía; nhất là sau vụ cháy mía khá lớn xảy ra ở địa phương vào ngày 28/02/2022 làm thiệt hại hơn 6 ha. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ thu hoạch hơn 2.000 ha mía trong vụ ép năm nay.

Niên vụ 2021 – 2022, toàn huyện Kbang có trên 9.500 ha mía và đã vào kỳ thu hoạch. Đến cuối tháng 3/2022, tiến độ thu hoạch mía ở huyện Kbang mới chỉ đạt 70% và còn gần 3.000 ha mía đang đứng đồng. Trước tình hình đó, huyện Kbang đã làm việc với Nhà máy Đường An Khê để triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch vào ngày 15/4 tới.

Ông Mã Văn Tình – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang cho biết: “Trong thời gian tới thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà máy Đường An Khê và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, ngành chuyên môn huyện và các địa phương cung khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống cháy mía, cũng như triển khai các biện pháp chăm sóc đúng quy trình”.

Thời điểm này, cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía, ngành chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn còn khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc, bảo vệ diện mía mía trồng mới cũng như mía lưu gốc để đảm bảo năng suất cho vụ tới.

CTV Hữu Nở (Huyện Kbang)

Trả lời