Chư Păh quan tâm phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật 05/4/2022, 10:04:08

 Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và truyền thống lịch sử, văn hóa  phong phú, huyện Chư Păh đang nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng để huyện trở thành điểm đến hấp dẫn với đa dạng các loại hình du lịch.

Huyện Chư Păh có nhiều danh lam, thắng cảnh còn nguyên sơ như thác Công chúa xã Ia Mơ Nông, ghềnh đá cổ thị trấn Ia Ly, Núi lửa Chư Đang Ya và núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya… Cùng với đó là những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân các dân tộc bản địa như Jrai, Bahnar. Với tinh thần “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, huyện Chư Păh đã triển khai nhiều biện pháp để hồi phục và phát triển trở lại các hoạt động du lịch. Nắm bắt xu hướng của du khách hiện nay là thích trải nghiệm môi trường tự nhiên, đi theo từng nhóm nhỏ để tìm hiểu văn hóa cộng đồng, huyện Chư Păh đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, xây dựng homestay… để phục vụ du khách tại các điểm du lịch.

Ông Nay Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết: “Chư Păh thì vẫn quan tâm đến du lịch cộng đồng. Bởi vì hiện nay trên địa bàn huyện đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, chủ yếu là Jrai, Bahnar. Chúng tôi cũng xác định du lịch cộng đồng là để du khách tìm hiểu về các bản sắc dân tộc, quay về cội nguồn. Hiện nay, huyện cũng có chủ trương vận động nhân dân xây dựng các nhà sàn, nhà truyền thống, cũng tạo điều kiện hết sức trong vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng. Làm sao mà khi du khách có nhu cầu tìm hiểu về bản sắc dân tộc thì có thể xuống các thôn làng”.

Xã Hà Tây, huyện Chư Păh hiện có 96% dân số là người Bahnar. Trên địa bàn xã còn lưu giữ 14 bộ cồng chiêng, nhiều đội cồng chiêng và có 9 ngôi nhà rông truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Bahnar. Trong đó nhà rông tại làng Kon Sơ Lăl là một trong những nhà rông truyền thống lớn nhất Tây Nguyên, đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Minh – Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Trên địa bàn xã Hà Tây có 9 làng thì có 9 nhà rông truyền thống, đa số các nhà rông đều lợp bằng mái tranh. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ trương xây dựng 3 đề án. Trong đó có 1 đề án phát triển du lịch, huyện cũng đang hướng dẫn hệ thống chính trị xã tiến tới phát triển du lịch cộng đồng”.

Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh cũng là một trong những địa phương giàu tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Trên địa bàn xã có khu nhà mồ, các câu lạc bộ dệt thổ cẩm, đan gùi. Nhiều người dân trong xã đã tích cực tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

Bà H’Uyên Niê – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh cho biết: “Hội đang vận động hầu như tất cả hội viên phụ nữ đều phải biết dệt để góp phần xây dựng du lịch cộng đồng, để xã Ia Mơ Nông có hướng phát triển mạnh hơn”.

Anh Nguyễn Bá Hưng  – Du khách Hải Phòng nói: “Mình cũng xem đồng bào ở đây trên ti vi cũng nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên trải nghiệm với đồng bào và tham quan chụp ảnh cảm thấy rất thú vị. Có những điều mình thấy thực tế nó hay hơn . Được gặp gỡ đồng bào ở đây họ rất là cởi mở, hiếu khách, cảm thấy rất là vui”.

Thời gian tới, huyện Chư Păh sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư hình thành các điểm du lịch mới để thu hút du khách. Qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

Trả lời