Giảm thuế giá trị gia tăng, kích cầu tiêu dùng

Cập nhật 04/4/2022, 07:04:44

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 % hiện hành xuống còn 8% đối với nhiều mặt hàng, nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được Chính phủ ban hành và có hiệu lực táp dụng từ đầu tháng 2 năm 2022 được xem là một chính sách mang đến rất nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.  Đây được đánh giá là chính sách sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh tế, nhất là hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn bởi do tác động của đại dịch Covid-19.

Phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều người khi biết đến thông tin được giảm 2% thuế giá trị gia tăng khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Theo ý kiến của hầu hết người tiêu dùng, với tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua, nhất là giá xăng dầu, gas thì việc giảm được một phần thuế, phí dù là nhỏ cũng mang lại nhiều ý nghĩa đối với việc cân đối chi tiêu trong gia đình.

Anh Ngô Minh Đài, Người tiêu dùng tại TP. Pleiku cho biết: “Tôi thấy thuế giá trị gia tăng 10% mà giảm còn 8%, tức là giảm được 2%, tuy là nó không nhiều, không lớn nhưng mà nó đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Nếu mình mua số lượng nhiều thì nó cũng là cái rất là hữu ích”.

Theo Nghị định số 15, ngày 28/1/2022 của Chính phủ, việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 % xuống còn 8 % được áp dụng đối với hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ, chỉ trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số sản phẩm có quy định rõ về mức thuế. Cũng theo Nghị định này, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ông Bùi Quốc Bình, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-Gia Lai cho biết: “Tỷ trọng hàng áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% có 80% đến 85%. Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện từ đầu tháng 2. Việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% rất được người tiêu dùng hết sức ủng hộ, góp phần tiết kiệm chi tiêu mua sắm của người tiêu dùng. Thấy rổ hàng hóa của khách hàng khi đi mua sắm cũng tăng lên về số lượng, người tiêu dùng quan tâm đến việc giảm thuế suất này”.

Với nhiều gia đình, số tiền thuế được giảm có thể chỉ ở mức vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Nhưng nếu đánh giá tổng thể cả nước thì số thuế giảm có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây được xem là sự chia sẻ của Chính phủ đối với người dân trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Đồng thời, cũng là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Theo đó, việc giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ giúp doanh nghiệp và người bán có điều kiện để giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ. Còn về phía người tiêu dùng, việc tiết kiệm được chi tiêu khi giá cả hàng hóa giảm là hết sức rõ ràng.

Ngọc Hà – Viễn Khánh – Phi Long

Trả lời