Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ sớm triển khai tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi được phân bổ vắc xin. Qua đánh giá của các chuyên gia y tế thì việc cả nước thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay đã giúp Việt Nam ứng phó, kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19 một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trong thời điểm này nếu chúng ta sớm hoàn thành công tác tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được ví như những “mảnh ghép” rất quan trọng giúp tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thực sự an tâm để chuyển sang trạng thái bình thường mới.
Chị Trần Chị Liên ở thôn 1, xã Diên Phú, Tp. Pleiku có con vừa bị dương tính với SARS – CoV – 2, cháu chưa tiêm vắc xin phòng Covid – 19. Cảm giác chứng kiến con mình vừa trải qua những cơn sốt cao, ho nhiều do mắc Covid – 19 nên chị Liên mong muốn con mình được tiêm vắc xin phòng Covid – 19 trong thời gian sớm nhất để cháu tránh tái nhiễm lại.
Chị Trần Thị Liên, Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku cho biết: “Nói chung là từ lúc con mình phát hiện dương tính với SARS – CoV – 2 thì lên Trạm Y tế khai báo y tế, các bác sĩ đã hướng dẫn cách sử dụng thuốc, ăn uống. Hai, ba ngày bác sĩ xuống thăm hỏi, năm ngày thì gia đình cho cháu test một lần. Nếu mà Trạm Y tế cho cháu chích thuốc phòng Covid-19 sẽ ngăn ngừa được một phần nào đó. Gia đình tôi đồng ý để cho cháu được tiêm để cháu có sức khỏe đến trường”.
Theo số liệu thống kê ban đầu, Tp. Pleiku có số trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhiều nhất tỉnh Gia Lai với trên 30.800 trẻ, chiếm tỷ lệ gần 15% số trẻ em trong độ tuổi trên trong toàn tỉnh. Bên cạnh ghi nhận trẻ em mắc Covid – 19 gia tăng trong những ngày gần đây thì việc chuyển giao mùa trong thời điểm này cũng đã khiến trẻ nhập viện tăng cao. Vì vậy, sau khi thực hiện bệnh viện “tách đôi”, các bác sĩ tại các bệnh viện ngoài nhiệm vụ khám và điều trị cho các bệnh nhân thông thường còn tăng cường tư vấn về các vấn đề liên quan đến hậu Covid – 19 cho người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Phú, Phó trưởng Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng cho biết: “Trước tình hình hiện nay bệnh nhân nhiễm Covid – 19 đã khỏi bệnh đến khám, qua thăm khám chúng tôi thấy bệnh nhân có biểu hiện ho, khàn tiếng, sốt và cảm giác tức ngực khó thở. Ngoài khám sàng lọc Covid – 19 ra chúng tôi cũng duy trì khám phổi, tư vấn về tâm lý, vệ sinh cá nhân, bổ sung dinh dưỡng, tập hít thở thông khí phổi và uống thuốc theo đơn”.
Bộ Y tế cho biết phần lớn trẻ mắc Covid-19 thường ở thể nhẹ, vì thế tỷ lệ nhập viện và tử vong ít so với người lớn. Vì vậy hiện nay, nhiều cha mẹ có con đã mắc Covid – 19 và khỏi bệnh có suy nghĩ là con không nhất thiết phải tiêm vắc xin phòng Covid – 19, điều đó là hoàn toàn sai lầm.
Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Nhiều người nghĩ rằng mình mắc Covid – 19 rồi mình sẽ miễn dịch, không lo nữa. Điều đó là không phải vì giữa tạo miễn dịch của cơ thể khi mình mắc Covid – 19 với việc mình đưa vắc xin vào khác nhau. Khi mình đưa vắc xin vào tỷ lệ tạo kháng thể sẽ cao hơn, khác với mình mắc tự nhiên. Khi các cháu đã mắc rồi khuyến cáo nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ thì vẫn phải đi tiêm vắc xin sau khi bị nhiễm Covid – 19”.
Hiện nay, các chuyên gia y tế vẫn chưa thể chắc chắn trẻ em sau khi mắc Covid – 19 khả năng miễn dịch đạt mức độ bao nhiêu hoặc khả năng tạo miễn dịch để bảo vệ cho cơ thể trong thời gian bao lâu.Vì vậy việc triển khai tiêm sớm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi không những làm giảm tình trạng tái nhiễm, giảm các triệu chứng nặng của bệnh mà còn giúp trẻ tạo ra kháng thể phòng được các bệnh nguy hiểm khác./.
Lệ Xuân – Huy Toàn – CTV Bá Bính (TP.Pleiku)