Gia đình ông Nguyễn Hữu Hòa làm giàu từ mô hình cây ăn trái

Cập nhật 30/3/2022, 07:03:19

Với những kinh nghiệm và thành công trong phát triển mô hình trồng sầu riêng ở tỉnh Đăk Lăk, cách đây hơn 6 năm, gia đình ông Nguyễn Hữu Hòa đã quyết định sang xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh để đầu tư mô hình trồng sầu riêng xen canh với bơ boot trên tổng diện tích 3 ha. Nhờ chú trọng khâu kỹ thuật và chăm sóc nên vườn cây của ông cho thu nhập cả tỉ đồng mỗi năm.

Không chỉ tạo ấn tượng đối với nhiều người bởi vườn cây nằm ở vị trí thoáng đãng, vườn sầu riêng Đôna xen bơ boot của gia đình ông Nguyễn Hữu Hòa ở thôn Tung Bla còn phát triển xanh tốt sau 6 năm bén đất trên vùng đất xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.  Quá trình chăm sóc, gia đình ông hết sức chú trọng đến khâu kỹ thuật phòng, chống bệnh cũng như cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cây trồng, nhất là cây sầu riêng.

 Ông Hòa cho biết: “Khí hậu bên Gia Lai thuận lợi hơn bên Đắk Lắk, nó nắng ấm hơn, đây mình trồng xen canh giữa bơ và sầu riêng, nói chung đến đợt ra đọt non và trị con rầy, bọ, rầy xanh và rầy trắng và trị nhện đỏ trong mùa khô này là chủ yếu. Đến mùa thu hoạch mình chăm bón, kích bông, tỉa bông, tỉa cành.

Ông Thạch Phi Lân – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Hộ gia đình ông Hòa trước kia làm mô hình này bên Đắk Lắk. Sau này qua xã Ia Dreng khi tiêu và cà phê già cỗi và chết thì gia đình cũng áp dụng trồng sầu riêng xen bơ thấy cũng có hiệu quả  và bắt đầu nhân rộng mô hình ra các địa phương khác”.

Bình quân mỗi năm, gia đình ông Hòa thu hoạch hơn 10 tấn bơ boot. Thu nhập từ cây bơ giúp gia đình ông có chi phí để đầu tư cho hơn 100 cây sầu riêng. Khi sầu riêng lớn thì gia đình ông chặt bớt bơ nhằm tạo không gian thoáng mát cho cây sầu riêng sinh trưởng và phòng, chống sâu bệnh. Nhờ phát triển xanh tốt nên hơn 100 cây sầu riêng đã cho thu hoạch 3 năm qua với năng suất bình quân 2 tạ/cây, với giá bán từ 35 đến 50.000 đồng/kg tại vườn, gia đình ông có nguồn thu cả tỉ đồng mỗi năm. Ngoài việc đầu tư công nghệ tưới tiên tiến, gia đình ông cũng đang hướng đến việc sản xuất sầu riêng theo chuẩn Vietgap.

Ông Nguyễn Hữu Hòa – Thôn Tung Bla, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: Theo Vietgap trái cây sạch thì bán được giá, thị trường người ta cũng ưa chuộng, dễ tiêu thụ hơn nên gia đình cũng đang áp dụng.

Kỹ thuật và kinh nghiệm làm giàu từ mô hình sầu riêng xen bơ của gia đình ông Nguyễn Hữu Hòa được nhiều người dân trong xã học hỏi làm theo. Thành công từ mô hình vườn cây ăn trái của gia đình ông còn tạo tiền đề để phát triển diện tích cây ăn trái trên vùng đất khó Ia Dreng, huyện Chư Pưh, qua đó giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập và đời sống./.

Thiên Thanh – Lê Thư –  Huy Toàn

Trả lời