Nông dân Gia Lai đối mặt áp lực tăng chi phí sản xuất

Cập nhật 26/3/2022, 16:03:25

Giá xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng “phi mã” đã tạo ra áp lực lớn cho người nông dân trong việc tính toán chi phí đầu tư sản xuất. Làm thế nào vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo được cho cây trồng, vật nuôi tăng trưởng, phát triển tốt đang là vấn đề gây đau đầu cho người nông dân trong giai đoạn này. Sau đây là câu chuyện đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao của nông dân tại huyện Đak Đoa và cũng là câu chuyện chung của nông dân trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Mùa khô đến cũng là lúc mà nhiều loại cây trồng ở Tây Nguyên cần được cung cấp thêm nguồn nước để đơm hoa, kết trái.

Đây đã là đợt tưới nước thứ ba cho cây cà phê của gia đình anh HNếu, làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa. Nếu như những năm trước, nỗi lo của hầu hết người trồng cà phê, trong đó có anh HNếu là không đủ nước để tưới cho cây trồng, thì năm nay, dù đã ở giữa mùa khô nhưng nguồn nước tưới vẫn khá dồi dào. Tuy vậy, người trồng cà phê như anh HNếu lại đối mặt với nỗi lo khác.

Anh HNếu cho biết: “Năm nay cái gì nó cũng lên nên chi phí nó rất nhiều. Tưới cà phê như năm ngoái 200 cây chỉ mất một trăm mấy tiền dầu, năm nay phải mất hơn 300 nghìn mới đủ. Cho nên tưới cà phê năm nay chi phí rất là cao đấy.  Cũng phải làm thôi chứ biết làm sao”.

Không chỉ có chi phí tưới tăng mà giá phân bón cũng đang là vấn đề mà nông dân phải đối mặt. Hiện nay, giá các loại phân bón trên thị trường đang được điều chỉnh tăng liên tục. Chỉ tính riêng trong tháng 3 này, giá các loại phân bón như u rê, DAP, NPK…đã tăng từ 5 đến 8% so với tháng trước. Và theo ước tính của người trồng cà phê thì giá phân bón hiện tại đã cao gấp đôi so với hơn 1 năm trước.

Ông Suưh, xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Một bao bữa nay 1 triệu rồi mà, năm ngoái 1 bao phân chỉ có khoảng 500 nghìn. Cái gì cũng lên . Khó quá”.

Giá vật tư nông nghiệp, nhiên liệu phục vụ sản xuất tăng, đồng nghĩa với việc chi phí đầu tư cho mỗi mùa vụ sẽ tăng lên đáng kể. Trong khi đó, giá sản phẩm đầu ra chưa biết sẽ ra sao khiến cho người nông dân hết sức hoang mang. Nhiều người cũng đã xác định ngay từ ban đầu là lấy công làm lãi, thậm chí chấp nhận lỗ vẫn phải đầu tư để duy trì vườn cây. Trước thực trạng chung này, chính quyền, ngành chức năng các địa phương cũng đã sớm vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

Lê Tấn Hùng, Phó trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Về giá vật tư nông nghiệp tăng nên về phía huyện cũng có văn bản hướng dẫn người dân thường xuyên. Tuyên truyền vận động người dân hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, tận dụng các nguồn hữu cơ hiện có, các chế phẩm nông nghiệp, để làm phân bón hữu cơ, trong đó có cây lúa nhằm nâng cao hiệu quả cho người dân”.

Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa – trong đó có các mặt hàng vật tư nông nghiệp – tăng, giảm theo diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, người nông dân hoàn toàn có thể chủ động để giảm thiểu tác động của việc tăng giá phân bón bằng cách đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT để giảm lượng phân bón, đồng thời tính toán đến việc sử dụng phân bón hữu cơ để thay thế phân vô cơ. Đây sẽ là giải pháp để  nông dân có thể đứng vững trước những cơn “bão giá”.

Ngọc Hà, Huy Toàn

Trả lời