Trên cơ sở dự toán phân bổ của năm 2022, huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương. Trong đó, đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm quản lý, khơi tăng các nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch giao theo tinh thần Chỉ thị 03 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa – Phú Thiện – Ia Pa là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quản lý các nguồn thu trên địa bàn huyện Phú Thiện khi chiếm trên 83% tổng thu ngân sách tại địa phương. Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chính sách miễn, giảm các khoản thuế song nhờ làm tốt công tác quản lý, khơi tăng các nguồn thu mà dự kiến đến 31/3 tới, đơn vị thu được trên 7,7 tỷ đồng, đạt 30% dự toán của HĐND huyện và đang phấn đấu để đảm bảo vượt chỉ tiêu của ngành Thuế giao.
Ông Phan Xuân Chinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa, Phú Thiện và Ia Pa cho biết: “Chi cục thuế bám sát chỉ đạo của Cục thuế tập trung vào những khoản thu còn dư địa, còn thất thu, như là thương mại điện tử, kinh doanh khoáng sản, trên lĩnh vực xây dựng nhà ở và trên những lĩnh vực khác. Trên cơ sở chỉ đạo thì chúng tôi tập trung quản lý tốt hơn ở địa bàn,cố gắng đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách để phấn đấu đến cuối năm thu đạt và vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của ngành là tăng 10% so với dự toán năm 2022”.
Trên cơ sở dự toán phân bổ giao, các xã, thị trấn của huyện Phú Thiện cũng đã tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích các nguồn thu. Trên cơ sở đó, quản lý chặt chẽ các khoản thu thuộc các ngành, lĩnh vực do địa phương quản lý nhằm đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao.
Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Chi cục thuế tăng cường bám, nắm địa bàn, các hộ kinh doanh; đồng thời, chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với đột thuế rà soát các hộ kinh doanh phát sinh và quản lý chặt, xác định rõ các nguồn thu chính từ cấp – chuyển quyền sử dụng đất và từ công tác xây dựng cơ bản để đảm bảo không để thất thoát nguồn thu. Nhờ đó, mà ước trong quý I chúng tôi sẽ thu được khoảng 35% dự toán năm 2022”.
Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2022 của huyện Phú Thiện theo phân bổ của HĐND tỉnh là 30 tỷ đồng; và HĐND huyện giao là 35,9 tỷ đồng. Nhờ triển khai quyết liệt, chặt chẽ các giải pháp mà dự ước đến 31/3, tổng thu ngân sách tại địa phương của huyện Phú Thiện ước đạt trên 9 tỷ đồng, đạt khoảng 30% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 25% dự toán HĐND huyện. Trong đó, nhiều khoản thu đạt cao, như: thu thuế ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất và thu xử phạt vi phạm hành chính… Hiện nay, huyện Phú Thiện đang chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2022, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ông Phạm Văn Lượng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Thiện nói: “Thực hiện Chỉ thị 03 ngày 1/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện các giải pháp về công tác thu. Đặc biệt là các giải pháp về thu nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chúng tôi cũng đã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực và các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung rà soát các nguồn thu, nhất là thu thuế giá trị gia tăng, thuế ngoài quốc doanh và thu bằng các biện pháp tài chính”.
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, huyện Phú Thiện sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị quyết 128 của Chính phủ để nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.
Đức Hải, Phi Long