Chư Sê triển khai các giải pháp trọng tâm phòng, chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 21/3/2022, 13:03:13

Tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều cánh rừng tại các địa phương đặt trong tình trạng nguy hiểm, dễ xảy ra cháy. Để ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp với người dân triển khai nhiều giải pháp, đồng thời thành lập nhiều tổ, đội phòng chống cháy rừng ngay tại cơ sở. Phóng sự ghi nhận tại huyện Chư Sê.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ayun – Bar Măih thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê hiện được giao khoán, quản lý hơn 1.400ha rừng, chủ yếu là rừng khộp và trải dài qua địa bàn nhiều xã, tiếp giáp với nương rẫy sản xuất của người dân. Bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại đây là rất lớn. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, Trạm đã thành lập nhiều tổ, đội giữ rừng; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng của các địa  phương tăng cường tuần tra kiểm soát và triển khai đồng bộ các giải pháp tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy.

Anh Kpui Đe – Tổ trưởng Tổ giao khoán và phòng, chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê nói: “Vận động bà con khi đi săn bắn thì không được đốt rừng, sợ ảnh hưởng đến rừng của mình vì mình cũng bảo vệ chung hết rừng cho bà con.”

Ông Trịnh Văn Lập – Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ayun – Bar Măih, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê trao đổi: “Trạm thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương cùng với kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, giáo dục bà con, nhất là bà con có nương rẫy gần lâm phần quản lý của đơn vị thực hiện đúng quy định, quy trình về phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời cử anh em trực, gác 24/24h kết hợp với tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.”

Chư Sê hiện có hàng ngàn ha rừng tại các xã: Bờ Ngoong, H’bông, Ia Ko, Bar Rmăih, Ayun, Kông Htôk và Al Bá được xem là những trọng điểm dễ xảy ra cháy giai đoạn cao điểm mùa khô năm nay. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiện toàn lại các Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, triển khai phương án “4 tại chỗ”, thành lập các tổ, đội giữ rừng để tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm; Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị chủ rừng đã xác định các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy cao và huy động lực lượng chủ động triển khai đốt trước có điều khiển.

Ông Thái Thượng Hải – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê cho biết: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho huyện củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ huy phòng, cháy chữa cháy rừng cấp huyện và đã quán triệt, tổ chức cho cán bộ kiểm lâm địa bàn củng cố lại Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng cấp xã, tổ chức trực 24/24h để đi tuần tra, phát hiện lửa rừng, tổ chức cứu chữa kịp thời khi phát hiện cháy xảy ra.”

 Trên địa bàn huyện Chư Sê hiện có hơn 8.500 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Đến thời điểm này, tại tất cả 8 xã có rừng tại địa phương đều đã thành lập các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng. Và để chủ động trong công tác phòng ngừa, không để bị động trước mọi tình huống, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân ký cam kết không vi phạm “lửa rừng”

Trả lời