Trong những năm qua, từ các chương trình tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai nói chung và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông nói riêng triển khai đã trở thành “bà đỡ” giúp nhiều hộ dân ở huyện Chư Prông đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt, các chương trình đã tiếp thêm động lực để hộ nghèo, hộ khó khăn người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từng là 1 trong những hộ khó khăn của địa phương nhưng nay gia đình chị Siu Nhá, ở Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông đã vươn lên thoát nghèo và đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH với 80 triệu đồng, gia đình chị đã đầu tư bò, dê chăn nuôi. Nhờ sự chịu khó và biết cách chăm sóc đàn vật nuôi, đến nay gia đình chị đã có 8 con bò và 34 con dê. Từ việc chăn nuôi, chị đã tận dụng được nguồn phân để bón cho cây trồng, giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Chị Siu Nhá – Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông bày tỏ: “Gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 80 triệu để đầu tư phát triển kinh tế. Vợ chồng cũng mua một ít con bò và một ít con dê, đầu tư để thoát cận nghèo. Bên cạnh đó, vợ chồng trồng một ít cà, một ít lúa để đủ ăn, trụ tiêu tại vì nó chết hết nên vợ chồng tôi mua được 2 thùng chanh dây để trồng năm nay.”
Để thực hiện hiệu quả nguồn vốn chương trình hộ nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chính sách vốn. Đồng thời, phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội nắm danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn. Từ đó, giải ngân kịp thời và định hướng để các hộ vay sử dụng nguồn vốn phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.
Bà Bùi Thị Huệ – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông. cho biết: “Được tiếp cận nguồn vốn này, cùng với hộ gia đình. Nếu ví dụ hộ nào làm ăn mà chưa đạt hiệu quả thì đầu tiên các đoàn thể, sau nữa là các tổ trưởng cùng xuống nhà đôn đốc, hỗ trợ nguồn vốn này.”
Tính đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện Chư Prông là hơn 439 tỷ đồng với hơn 11 ngàn hộ vay, trong đó: cho vay hộ nghèo gần 84 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo gần 139 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 72 tỷ đồng,…Nhờ nguồn vốn ưu đãi đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn đầu tư phân bón, cây, con giống để phát triển kinh tế và nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả.
Ông Phạm Thế Tuấn – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông trao đổi: “Huyện Chư Prông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên 30%, được sự quan tâm của ngân hàng cấp trên cũng như cấp ủy chính quyền địa phương thì ngay từ đầu năm UBND huyện chuyển 1,5 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm. Đến hôm nay, nguồn ngân sách của huyện đạt 6,866 triệu đồng và nguồn vốn của ngân hàng, trong 2 tháng đầu năm cho vay 51 tỷ với 1.253 hộ vay, tạo cái vốn cho bà con phát triển.”
Chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng CSXH đã thật sự trở thành nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Chư Prông.
Thúy Diện – Duy Linh