Tham gia công tác xây dựng Đảng ở vùng biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng huyện Đức Cơ đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt các giải pháp hỗ trợ địa phương xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ở vùng biên. Mỗi cách làm, mỗi mô hình của cán bộ, đảng viên biên phòng đang duy trì tại đây không chỉ giúp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Đảng bộ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ hiện có 14 chi bộ, 227 đảng viên, trong đó có 9 Chi bộ thôn, làng. Thực hiện Quyết định 345 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng biên giới, Đảng ủy – Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Nan phân công 9 đảng viên về sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, làng của xã. Tham gia sinh hoạt đảng, bản thân mỗi cán bộ biên phòng trực tiếp thực hiện các bước hội ý cấp ủy, thống nhất các nội dung sinh hoạt và hướng dẫn chi bộ đảm bảo quy trình đúng theo quy định.
Trung tá Nguyễn Hồng Châu, Đội Phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Nan, Đức Cơ nói: “Thứ nhất là vấn đề dân trí, dân số ít nhưng hạ tầng còn khó khăn, tôi đã trực tiếp nắm bắt, tham mưu cùng cấp ủy để giúp đỡ. Bằng công sức, bằng cây giống vật nuôi để giúp người dân bớt khó khăn. Còn về chất lượng sinh hoạt đảng, theo lịch đảng ủy xã, đảng ủy viên đột xuất xuống sinh hoạt, đều đánh giá khá tốt chất lượng sinh hoạt nơi tôi cùng sinh hoạt.”
Cùng với cử đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn làng, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Nan thực hiện mô hình tăng cường cán bộ biên phòng sang giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã và phân công 32 đảng viên phụ trách 147 hộ dân trên địa bàn. Xác định rõ nhiệm vụ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và Nhân dân tại các xã biên giới, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cơ sở.
Ông Rơ Châm Miếu, làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai bày tỏ: “Cán bộ tuyên truyền bà con cùng bảo vệ biên giới. Bà con làm nương làm rẫy qua ranh giới biên giới là không được, bộ đội nói bà con phải cảnh giác khi có kẻ lạ vào địa bàn.”
Bà Bùi Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Bộ đội biên phòng phối hợp với đảng ủy xã thực hiện các mô hình. Các chi bộ dân tộc thiểu số được giúp đỡ đổi mới cách sinh hoạt, nội dung được phong phú hơn. Rồi xây dựng các mô hình của đoàn thể để lồng ghép tuyên truyền. Các đồng chí trao đổi với cấp ủy đảng, trao đổi lại với cấp ủy và đảng viên, tìm cách làm hay nhất để xây dựng nghị quyết đưa đến nhân dân một cách sát thực. Chúng tôi đánh giá cáo các mô hình mà bộ đội biên phòng đang triển khai.”

Đức Cơ hiện có 20 chi bộ thôn làng thuộc 3 xã vùng biên giới với 398 đảng viên, gần 40% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Cùng với 3 cán bộ được tăng cường giữ vị trí Phó Bí thư Đảng ủy tại 3 xã, từ năm 2016 đến nay đã có 37 lượt đảng viên làm công tác trinh sát, vận động quần chúng, phòng chống ma túy và tội phạm được giới thiệu cùng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng. Đảng viên đồn biên phòng đã nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình thôn làng biên giới, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết những vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đến nay, 2 xã Ia Nan, Ia Dom đã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/20 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS. 5 năm qua các chi bộ đã phát triển mới 74 đảng viên.
Ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy Đức Cơ, Gia Lai trao đổi: “Đối với địa bàn Đức Cơ có 3 xã biên giới, 3 đồn biên phòng, các đồn biên phòng đều tăng cường đảng viên về dự sinh hoạt với mục đích vừa tham gia nắm bắt các vấn đề cơ sở, vừa tham mưu nâng cao chất lượng chi bộ thôn làng. Các đồng chí đã thường xuyên sâu sát cơ sở, tham mưu tốt cấp ủy nâng cao chất lượng chi bộ đảng. Từ tấm gương các đồng chí, đảng viên và quần chúng noi theo. Cùng với tập thể chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế, xã hội giữ vững an ninh biên giới. Các đồng chí đã làm tốt chức trách vai trò của Đảng ủy đồn biên phòng đề ra.
Vùng biên giới Đức Cơ hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Đánh giá chất lượng các chi bộ đảng vùng biên hàng năm luôn có từ 16- 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 84% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn chi bộ đảng yếu kém…Đây chính là bước tiến không nhỏ về chất lượng tổ chức đảng vùng biên giới Đức Cơ sau nhiều năm đổi mới. Trong nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc vùng biên những năm qua, kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Với màu áo xanh truyền thống và những bước chân không mỏi, các anh đang ngày đêm lặng thầm đóng góp công sức để biên cương luôn ấm tình quân dân và vững chắc một dải./.
Minh Lý – Ksor Tuối